Theo Alev, chuyên gia tài chính tiêu dùng của công ty tài chính đa quốc gia Mỹ Credit Karma, quy tắc 75-15-10 là dành 75% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu (nhà ở, thực phẩm, hóa đơn), 15% cho đầu tư dài hạn và 10% cho tiết kiệm ngắn hạn.
Cách này giúp đảm bảo chi tiêu thiết yếu và tích lũy tài sản nhưng không dành nhiều cho trường hợp khẩn cấp hoặc nợ lớn.
Trước đây, nhiều quy tắc tài chính như 50-30-20 hay 60-30-10 đã được đề xuất. Tuy nhiên do chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều người gặp khó khăn khi chỉ dành 50% cho nhu cầu, dẫn đến sự thay đổi thành quy tắc 60-30-10. Nghĩa là 60% thu nhập hàng tháng dành cho nhu cầu, 30% đầu tư và 10% tiết kiệm.

Quy tắc chi tiêu 75% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu (nhà ở, thực phẩm, hóa đơn), 15% cho đầu tư dài hạn và 10% cho tiết kiệm ngắn hạn. Ảnh minh họa: Adobestock
Michelle Waywire, chuyên gia tư vấn tài chính và lập kế hoạch tài chính được chứng nhận ở Mỹ nhận định giá nhà, tiền thuê, lãi suất và chi phí sinh hoạt đều tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Một khảo sát đầu năm 2025 của Talker Research với 2.000 người Mỹ có thu nhập dưới 75.000 USD mỗi năm cho thấy trung bình họ dành 64% cho nhu cầu cơ bản, 16% cho mong muốn và 15% cho tiết kiệm. 23% người được hỏi không nhớ lần cuối tiết kiệm được 20% thu nhập, chỉ 20% đủ tiền trang trải mà không bị cạn kiệt tài chính.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lập ngân sách là cách tốt nhất để kiểm soát tiền bạc. Đặc biệt là với người Mỹ thường tiêu hết lương trước khi nhận, do đó, việc có kế hoạch chi tiêu hợp lý là cần thiết. Waywire cho rằng quy tắc chi tiêu chỉ là hướng dẫn chung, không cứng nhắc, vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau.
Alev khuyên mọi người nên xem lại thói quen chi tiêu trong vài tháng để nhận diện hành vi chưa hợp lý. Khi hiểu rõ, hãy lập ngân sách khả thi, loại bỏ chi tiêu không cần thiết để đạt mục tiêu tài chính.
"Lập ngân sách ban đầu có thể khó, nhưng không cần hoàn hảo ngay. Bạn có thể điều chỉnh theo thời gian", Alev nói.
Minh Phương (Theo NyPost)