Ngày 17/7, ông Tạ Xuân Chánh , Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, cho biết tỉnh đã đồng ý về mặt chủ trương đặt tên đường mang tên nhà khoa học Nobel tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, song chưa chốt ở tuyến nào. Đây sẽ là đường đầu tiên ở Việt Nam mang tên cha đẻ giải thưởng khoa học nổi tiếng thế giới.

Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa - nơi các nhà khoa học nổi tiếng và đoạt giải Nobel ghé thăm khi tới TP Quy Nhơn. Ảnh: Thạch Thảo
Theo ông Chánh, việc đặt tên đường nhằm vinh danh các nhà khoa đoạt giải Nobel đã đến tỉnh thúc đẩy phát triển và quảng bá khoa học. Trước đó, ngoài đề xuất đặt tên đường, UBND TP Quy Nhơn kiến nghị tỉnh đặt tượng các nhà khoa học đoạt giải Nobel từng đến Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
Hiện công tác đặt đổi tên đường làm theo Nghị định 91 của Chính phủ. HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng.
UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ lập Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, giúp nghiên cứu xác lập ngân hàng tên; lên danh mục tên các đường, phố và công trình công cộng cần đặt hoặc đổi tên; lấy ý kiến cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) là nhà hóa học người Thụy Điển. Ông là nhà kỹ nghệ, phát minh ra thuốc nổ, trở thành triệu phú, sau đó dùng toàn bộ tài sản sáng lập giải thưởng khoa học mang tên mình. Ở Việt Nam, tên ông được đặt cho trường học ở Hà Nội, Thanh Hóa...
Phạm Linh