Ngày 7/12, trong cuộc bỏ phiếu chọn vị trí chủ tịch chi nhánh 1 của quận Byron-Bethany, bang California, Mỹ, xúc xắc đã được sử dụng để chọn người chiến thắng.
Theo Hội đồng bầu cử quận Byron-Bethany, cuộc tranh cử trước đó giữa chủ tịch đương nhiệm Larry Enos và ứng viên Milan Petrovich kết thúc với kết quả hòa do mỗi người đều nhận được 51 phiếu. Có 150 cử tri nhưng chỉ 102 người đi bầu.
Theo BBID, pháp luật California quy định khi cuộc bầu cử có kết quả hòa, người ta có thể tổ chức một cuộc tranh cử phụ hoặc xác định người chiến thắng bằng rút thăm ngẫu nhiên.
Theo đó, Hội đồng bầu cử quận Byron-Bethany quyết định không tổ chức cuộc tranh cử phụ mà sử dụng viên xúc xắc 20 mặt thường xuất hiện trong trò chơi nhập vai nổi tiếng Dungeons và Dragons. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm trở lại của quận này, một cuộc bỏ phiếu hòa được quyết định bởi viên xúc xắc.
Mỗi ứng viên được gieo xúc xắc ba lần, người nào có tổng điểm cao nhất sẽ chiến thắng.
Sau hai lượt gieo xúc xắc với kết quả sát nút (15-16, 16-16), Larry Enos vượt lên ở lượt gieo thứ ba với số điểm tối đa 20, trong khi đối thủ Milan Petrovich chỉ được 13 điểm. Tổng kết, ông Larry Enos giành 51 điểm, đánh bại số điểm 45 của đối thủ, qua đó tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 4 năm.
Không phải chỉ bang California mới có hình thức lựa chọn người thắng cử như vậy trong trường hợp bầu cử hòa. Mới đây cuộc bầu cử chọn thành viên Hội đồng thành phố Hoxie, bang Florida cũng phải sử dụng xúc xắc.
Nytimes đưa tin, trong cuộc chạy đua vào Hội đồng thành phố giữa ứng viên đương nhiệm Becky Linebaugh và người thách thức Cliff Farmer, mỗi người đều được 223 phiếu. Theo quy định của bang, vì đây đã là cuộc tranh cử phụ, kết quả hòa sẽ được giải quyết bằng việc bốc thăm ngẫu nhiên, được tổ chức công khai.
Ngày 13/12, lễ gieo xúc xắc diễn ra tại tòa án hạt thuộc Florida. Mỗi người chỉ gieo xúc xắc một lần. Cliff Farmer gieo được 4 điểm, trong khi Becky Linebaugh có 6 điểm. Becky Linebaugh thắng cử, tiếp tục giữ ghế trong Hội đồng thành phố.
Cliff Farmer cho biết trong cuộc bỏ phiếu trước đó vào ngày 4/12, ông đã lỡ cơ hội bỏ phiếu cho chính mình vì bận đi công tác, dẫn tới kết quả hòa 223 phiếu.
Theo NCSL, một cuộc bầu cử vào vị trí lập pháp của bang mà có kết quả hòa sẽ được quyết định theo pháp luật của địa phương đó. 27 bang quyết định người chiến thắng bằng cách rút thăm hoặc các phương thức ngẫu nhiên tương tự khác. Chẳng hạn, pháp luật bang Alaska đặt ra yêu cầu kiểm phiếu lại khi kết quả bầu cử hòa. Nếu sau khi kiểm phiếu mà vẫn hòa thì sẽ rút thăm ngẫu nhiên quyết định người thắng cuộc.
Ngược lại, 15 bang khác quy định cuộc bỏ phiếu hòa đồng nghĩa với không có ứng viên thắng cuộc, cần phải tổ chức cuộc bầu cử mới. Một số bang khác trao quyền quyết định cho thống đốc bang hoặc hội đồng bầu cử như, riêng Hawaii sử dụng hệ thống tính điểm bầu cử để giải quyết kết quả hòa, theo điều 157 của bộ luật chung Hawaii.