Sau hàng chục năm, giờ đây đã là bậc phụ huynh, tôi cũng không quên được tình cảm của mình khi lần đầu tiên đọc bài này.
Nhiều năm gần đây ở các thành phố lớn, đặc biệt là TP Hà Nội, không hiểu vì sao mà các hoạt động rửa đường, tưới cây, nạo vét ga cống, quét đường, thu gom rác phần lớn được thực hiện vào ban ngày và giờ cao điểm. Các hoạt động này gây ùn tắc giao thông, mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc cho người dân.
Đồng tình với các bạn về ý kiến và giờ giấc nên quy định cho rửa đường, tưới cây. Qua đây, tôi xin bổ sung thêm ý kiến đối với nạo vét ga cống, quét đường, thu gom rác. Hiện tại trên địa bàn Hà Nội, hoạt động quét rác, nạo vét ga cống, gom rác, chở rác.... nhiều nơi "hiên ngang" thực hiện vào giờ cao điểm, đặc biệt là buổi chiều. Những bức xúc, tác động tiêu cực thì chắc bất kỳ người dân nào cũng biết và có dịp "tận hưởng". Nhiều tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra do các hoạt động "làm đẹp" đô thị này.
Thiết nghĩ, chính quyền thành phố nên quy định giờ thực hiện các hoạt động rửa đường, tưới cây, nạo vét ga cống, quét đường, thu gom rác có thể là: Phải bắt đầu sau 20h và kết thúc trước 5h sáng hôm sau. Những cá nhân, đơn vị vi phạm cần phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.
Nguyễn Minh