Nước ngoài đánh giá tích cực về chứng khoán Việt Nam
Theo báo cáo tổng hợp các quỹ đầu tư vào các thị trường mới nổi của Rothschild, tính đến ngày 8/6, nhiều quỹ đầu tư đại chúng trên thị trường Việt Nam có mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) ấn tượng. Quỹ có mức độ tăng NAV lớn nhất lại rơi vào nhóm quỹ đầu tư trong nước.
NAV của quỹ VFMVF4 có mức tăng trưởng lớn nhất, đạt 36,5%. Mức tăng giá trị tài sản ròng được tính theo đơn vị USD, cao hơn so với mức tăng NAV tính theo VND. Nguyên nhân là do tỷ giá chính thức USD/VND từ đầu năm tới nay đã giảm nhẹ.
Các quỹ có mức tăng trưởng lớn tiếp theo là Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1), với mức tăng 32,7%, Vietnam Emerging Equity Fund tăng 30,1%, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) tăng 29,1%. Đối với nhóm quỹ đầu tư đại chúng nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam, mức tăng NAV dao động chủ yếu từ 20-30%.
2 quỹ đầu tư vào sản phẩm có thu nhập cố định của Dragon Capital là Dragon Capital Vietnam Debt "A" class và "B" class cũng có mức tăng trưởng khá so với lịch sử của 2 quỹ kể từ khi thành lập, lần lượt là 8,2% và 9,5%.
Với mức giảm lãi suất mạnh như thời gian vừa qua, các quỹ đầu tư vào chứng khoán nợ có mức tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, trong nhóm này, các quỹ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản có mức tăng trưởng thấp nhất nhất. Thậm chí, quỹ Vietnam Property Holding giảm 21% giá trị tài sản ròng trong khoảng thời gian nói trên, quỹ VinaLand giảm 3,3%.
Mặc dù có sự phân hạng giữa các nhóm quỹ đầu tư khác nhau, nhưng các quỹ đại chúng đầu tư tại Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng lớn hơn so với mặt bằng chung các thị trường mới nổi khác. Mức tăng này được tính từ đầu năm đến nay.
Tại Autralia, các quỹ đại chúng này hầu như có mức tăng trưởng âm, với tỷ lệ giảm nhẹ NAV từ đầu năm tới ngày 8/6, khoảng dưới 7%. Tại Campuchia, chỉ có 1 quỹ NAV tăng, với mức 0,8%. Ở Trung Quốc, ngoại trừ quỹ FTSE/Xinhua China 25 Index Fund có mức tăng NAV tới 50,8%, thì các quỹ còn lại chủ yếu giảm hoặc tăng ít.
Thêm vào đó, tỷ lệ chiết khấu giá trên giá trị tài sản ròng của các quỹ có sự phân nhóm rõ ràng, theo chiều hướng giảm. Một số quỹ có tỷ lệ chiết khấu giá trên giá trị tài sản ròng cao. Cụ thể, Quỹ hạ tầng Vietnam Infrastructure Ltd của VinaCapital (58,3%), Quỹ DWS Vietnam Fund (48,7%), VinaCapital Vietnam Opportunity (VOF) của VinaCapital (37,9%)
Trong khi đó, các quỹ còn lại có tỷ lệ chiết khấu giá trên giá trị tài sản ròng rất thấp, chỉ trên dưới 10%. Cụ thể, Vietnam Emerging Equity Fund có mức chiết khấu 6,7%, DB X-Tracker FTSE Vietnam ETF 0,9%, Vietnam Growth Fund 14,5%. Cá biệt, quỹ Market Vectors Vietnam ETF còn có thị giá cao hơn 1,3% so với giá trị tài sản ròng tại ngày 8/6.
Giai đoạn 2008 - 2009, rất nhiều quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng nước ngoài tại Việt Nam có mức chiết khấu thị giá lên tới 60-70% giá trị tài sản ròng. Nguyên nhân là do nhà đầu tư quan ngại những diễn biến tiếp tục xấu của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Sự việc quỹ Indochina Capital Vietnam (ICV) do công ty quản lý quỹ Indochina quản lý chịu cảnh phải tách quỹ một phần bởi nhà đầu tư đòi chia tài sản. Vì thế, việc tỷ lệ chiết khấu giá trên tài sản ròng đang giảm mạnh ở đa số các quỹ cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài đã có cái nhìn tích cực hơn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
(Theo ĐTCK)