- Vì sao anh nhận lời tham gia bộ phim này?
- Vì tôi thấy trong phim có nhiều yếu tố hài hước nhẹ nhàng, nội dung đề cập tới vấn đề đang gây bức xúc ở nông thôn: việc làm. Đã đến lúc nông dân cần chủ động tạo ra những ngành nghề mới, chứ không trông vào cây lúa, củ khoai như bao đời nay, mà họ có thể chuyển sang làm thứ khác, như trồng nấm chẳng hạn. Tôi đặc biệt ấn tượng với vai anh nông dân Bảo và cảm thấy có nhiều thiện cảm với anh ta.
- Có sự khác biệt nào giữa hai bà vợ Khánh Huyền và An Chinh trong phim?
- Cô vợ An Chinh trong Người thừa của dòng họ lần này của tôi hơi…cau có và khó bảo hơn cô vợ Khánh Huyền trong Người thổi tù và hàng tổng. Rất may là ngoài đời cả Khánh Huyền và An Chinh lại là những người nghiêm túc, tâm huyết với công việc.
- Anh nghĩ gì về lớp diễn viên trẻ hiện nay?
- Tôi nghĩ, một số diễn viên trẻ tuổi hôm nay rất thiếu tính chuyên nghiệp, “phông” văn hoá cũng nghèo nàn. Họ ít chịu đọc sách, tham khảo tư liệu và không chịu quan sát suy ngẫm về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống.
- Anh có dự định gì sắp tới?
- Hiện tôi đang xử lý kịch bản phim Vua cầu, một bộ phim về đề tài thể thao, hy vọng sẽ kịp phát sóng trước SEA Games 22, dự kiến tháng 8 này sẽ bấm máy. Đây là cơ hội để tôi thử sức mình trong vai trò đạo diễn.
(Theo Tiền Phong)