![]() |
Diễn viên Quốc Trượng. |
- Từ phong cách của một diễn viên chèo sang diễn hài anh có cảm thấy khó hòa hợp?
- Tôi nghĩ không có độ vênh giữa hai lĩnh vực, điều quan trọng là người nghệ sĩ phải biết phân biệt giữa sân khấu truyền thống và sân khấu hiện đại. Khán giả sẽ không thấy chất chèo của tôi trong các tiểu phẩm mà đó là hình ảnh một sếp đầy chất nông dân và ngờ nghệch.
- Anh nghĩ gì khi một số tiểu phẩm "Gặp nhau cuối tuần" có khá nhiều từ ngữ không văn hóa?
- Có thể diễn viên trong lúc cao hứng đã nói quá lời nhưng với tôi thì khác, mình phải biết căn chỉnh đúng lúc. Tôi nghĩ tiếng cười cũng cần được tạo dựng bằng những quan niệm thẩm mỹ để nó không còn tâm lý cảm tính.
- Vì sao anh nhận lời tham gia một chương trình có khá nhiều lời ra tiếng vào như "Gặp nhau cuối tuần"?
- Tôi cũng khá ngại và chỉ mong khán giả coi các tiểu phẩm trong chương trình chỉ mang tính giải trí chứ không phải là vở diễn to tát. Tuy nhiên cũng không phải vì thế mà lạm dụng tiếng cười, người nghệ sĩ phải mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái và sau đó là sự suy ngẫm về những thói hư tật xấu ở đời.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)