Chiều 26/5, đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.
Đại biểu Nguyễn Tạo (Phó đoàn Lâm Đồng) cho biết quốc lộ 27, tuyến đường quan trọng kết nối Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu về kinh tế, an ninh quốc phòng, dài hơn 280 km nhưng có hơn 30 km nhiều năm qua không được bố trí vốn để hoàn thiện. Đây là đoạn đường núi nhỏ hẹp, dốc, dễ bị sạt lở, chỉ sau cơn mưa đầu mùa đã hư, không bảo đảm an toàn giao thông. Từ Quốc hội khóa 13 đến nay, trong hơn 10 năm, cử tri và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng liên tục kiến nghị Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải giải quyết.
Nhiều đoàn lãnh đạo Trung ương đã trực tiếp giám sát, kiểm tra, song đoạn quốc lộ "như đường làng" vẫn không có trong danh mục được bố trí vốn đầu tư công trung hạn, chỉ được cấp vốn duy tu, sửa chữa. "Mỗi năm bình quân duy tu 50 tỷ đồng, 10 năm là hơn 500 tỷ đồng nhưng kết quả vẫn như cũ, hết sức lãng phí", ông Tạo nói.

Đại biểu Nguyễn Tạo (luật sư, Phó đoàn tỉnh Lâm Đồng) phát biểu chiều 26/5. Ảnh: Media Quốc hội
Ông Tạo kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có cơ chế tài chính xử lý dứt điểm, giải quyết điểm nghẽn của quốc lộ 27. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành cần nghiên cứu cho địa phương tạm ứng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thi công tuyến đường này trong năm 2024.
Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Phó đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn) cho biết cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành nguồn lực mở rộng các quốc lộ qua miền núi, trong đó có tuyến đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh. Việc này sẽ phát huy hiệu quả kết nối, giao thương giữa các vùng.
Bà đề nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng đoạn tránh trung tâm các huyện, thành phố và thị trấn thường xảy ra ùn tắc, nâng cao khả năng lưu thông, phục vụ mục tiêu hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch đã được duyệt.
Nữ đại biểu cũng mong Chính phủ và bộ, ngành sớm cho chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đã được Thủ tướng phê duyệt trong quy hoạch để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ cho miền núi phía Bắc.

Đại biểu Dương Khắc Mai, phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Nông phát biểu tại hội trường. Ảnh: Media Quốc hội
Trong khi đó, đại biểu Dương Khắc Mai (Phó đoàn đại biểu Đăk Nông) cho biết cử tri TP Gia Nghĩa đã kiến nghị nhiều lần việc di dời đường dây truyền tải điện 500 KV cắt ngang thành phố. Việc này nhằm tạo điều kiện cho thành phố có thêm không gian phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người dân cũng như mỹ quan đô thị.
"Nhiều cử tri phản ánh khi trời mưa, đi qua những nơi đường điện trũng thấp gần mặt đường, nhiều người bị điện giật như đại biểu Phạm Thị Kiều", ông Mai nói.