Quốc kỳ của Kazakhstan có màu nền xanh nhạt, chính giữa có biểu tượng một mặt trời vàng với 32 tia cùng chú đại bàng cách điệu đang tung cánh ở dưới. Bên trái có dải trang trí truyền thống của Kazakhstan mang tên "koshkar-muiz". Trừ nền xanh, tất cả chi tiết đều có màu vàng.
Theo About Kazakhstan, màu xanh biểu tượng cho bầu trời và nước, cũng như tượng trưng cho sự thống nhất văn hóa và sắc tộc của người Kazakhstan. Mặt trời là nguồn gốc của sự sống và năng lượng, nó cũng là biểu tượng của sự giàu có và phong phú. Chú chim đại bàng xuất hiện trên lá cờ của bộ tộc Kazakh từ nhiều thế kỷ nay. Đối với người Kazakhstan và người dân vùng thảo nguyên, đại bàng đại diện cho sự tự do, quyền lực và khát vọng bay hướng tới tương lai.
Với hai phương án còn lại, quốc kỳ Nam Sudan có sáu màu: đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng và vàng. Quốc kỳ Australia có sáu ngôi sao màu trắng trên nền xanh dương và còn có màu trắng ở biểu tượng quốc kỳ Vương quốc Anh ở góc trên cùng bên trái.

Quốc kỳ Kazakhstan. Ảnh: Wikipedia
Câu 4: Quốc kỳ nước nào dưới đây có màu chủ đạo là đỏ - màu sắc được sử dụng nhiều nhất trên lá cờ các nước?