
Quốc kỳ Nam Phi có 6 màu, gồm đen, vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ và xanh dương với biểu tượng chính có hình chữ Y (có giải thích cho rằng đó là chữ V với đuôi dài, chứ không phải chữ Y). Biểu tượng này tượng trưng cho sự đoàn kết của các dân tộc Nam Phi.
Theo World Atlas, màu sắc trên quốc kỳ của Nam Phi có ý nghĩa riêng. Màu đỏ, trắng, xanh dương được lấy từ màu quốc kỳ Cộng hòa Boer xưa (Boer chỉ những người gốc Hà Lan). Màu vàng, đen và xanh lá cây từ lá cờ của phong trào Đại hội dân tộc châu Phi (ANC) nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Trong đó, màu đen tượng trưng cho người dân Nam Phi, màu xanh lá cây đại diện cho sự màu mỡ của đất và vàng tượng trưng cho khoáng sản. Lá cờ với ba màu đen, vàng, xanh lá cây được ANC thông qua vào năm 1925.