Salazar Blanco (phải) ra đòn trước Quốc Huân. |
Juan Ramos bị võ sĩ Chu Mu Yen (Đài Loan) hạ ngay từ vòng tứ kết với tỷ số 1-9. Nhưng Ramos đã khẳng định bản lĩnh của mình, khi lần lượt vượt qua các trận đấu vớt để vào tới trận tranh HC đồng.
Trong trận đấu vớt sau khi đã thua ở bán kết, Huân không ghi được điểm nào và chịu thua các hiệp lần lượt là 0-5, 0-2, 0-2. Ramos bị trừ 1 điểm vì phạm lỗi, nên kết quả chung cuộc võ sĩ này thắng 8-0.
Kết quả thi đấu của Quốc Huân |
Vòng loại: Thắng Nagowedov Seifula (Nga): 12-10 Tứ kết: Thắng Paul Green (Anh): 4-2 Bán kết: Thua Salazar Blanco (Mexico): 0-8 Trận đấu vớt: Thua Juan Ramos (Tây Ban Nha): 0-8 |
Trước đó, Huân đã có khởi đầu tốt đẹp ở vòng loại với thắng lợi đầu tiên sát nút trước võ sĩ người Nga Nagowedov Seifula - người từng giành HC đồng thế giới năm 2001 - với tỷ số 12-10. Tỷ số điểm các hiệp là 2-4, 3-3, 9-3. Tổng tỷ số sau 3 hiệp là 14-10, nhưng Huân bị trừ 2 điểm do phạm lỗi, nên chung cuộc, Huân thắng 12-10.
Ở tứ kết, Quốc Huân giành chiến thắng 4-2 trước Paul Green (Anh) - VĐV từng giành HC bạc Cup thế giới. Huân vượt qua đối thủ với tỷ số 3 hiệp đấu là 2-0, 2-3, 2-0, tổng điểm là 6-3. Nhưng Huân bị trừ 2 điểm do phạm lỗi, Green bị trừ 1 điểm, nên chung cuộc Huân thắng 4-2. Một điểm đáng buồn là Huân rất hay bị trừ điểm vì phạm lỗi. Ở cả 2 trận, Huân đều bị trừ 2 điểm rất quý giá.
Huân tan mộng vào tranh tài ở trận chung kết, khi chịu thua ở cả 3 hiệp với tỷ số 1-4, 0-3, 0-2, tổng điểm là 1-9, ở trận bán kết. Do cả hai võ sĩ đều bị trừ 1 điểm vì phạm lỗi, nên kết quả chung cuộc là Huân thua 0-8 trước đối thủ Salazar Blanco (Mexico).
Quốc Huân (trái) trong trận thắng trước võ sĩ người Nga ở trận đầu ra quân. |
Ở trận đấu vớt trước khi bước vào trận tranh HC đồng, Huân cũng chịu thua 0-8 trước Juan Ramos (Tây Ban Nha), và chấm dứt giấc mơ huy chương ở Olympic.
Nguyễn Quốc Huân từng đoạt HC bạc SEA Games 22, và vô địch Cup taekwondo các nước nói tiếng Pháp 2002. Sở trường của Huân là những đòn đá vòng cầu từ trên cao bổ xuống.
Ở hạng cân dưới 58 kg của Huân có 16 võ sĩ tranh tài.
Kết quả các vòng đấu:
Tamer Bayoumi (Ai Cập) - Marcel Fereira (Brazil): 10 - 2
Ussadate (Thái Lan) - Michalis Mouroutsos (Hy Lạp): 2-5
Ezedin Salem (Libia) - Chu Mu Yen (Đài Loan): 0-4 (trọng tài cho dừng trận đấu sau 1 hiệp 2 võ sỹ quá chênh lệch về đẳng cấp).
Go Tshomlee (Philippines) - Juan Ramos (Tây Ban Nha): 6-7
Rahadhani Satriyo (Indonesia) - Paul Green (Anh): 5-6
Nagowedov Seifula (Nga) - Quốc Huân (Việt Nam): 10-12
Shaposknyk (Ukraina) - Abdullah Akram (Yemen): 7-5
Salazar Blanco (Mexico) - Gabriel Mercedes (Dominica): 10-1
Các cặp đấu tứ kết
Tamer Bayoumi (Ai Cập) - Michalis Mouroutsos (Hy Lạp): 8-2
Chu Mu Yen (Đài Loan) - Juan Ramos (Tây Ban Nha): 9-1
Paul Green (Anh) - Nguyễn Quốc Huân (Việt Nam): 2-4
Oleksandr Shaposknyk (Ukraina) - Salazar Blanco (Mexico): 2-6
Các cặp đấu bán kết
Tamer Bayoumi (Ai Cập) - Chu Mu Yen (Đài Loan): 4-5
Nguyễn Quốc Huân (Việt Nam) - Salazar Blanco (Mexico): 0-8
Hai trận đấu vớt (repechage) để vào trận tranh HC đồng:
Tamer Bayoumi (Ai Cập) - Gabriel Mercedes (Dominica): 5-0
Juan Ramos (Tây Ban Nha) - Quốc Huân (Việt Nam): 8-0
Trận tranh HC đồng
Tamer Bayoumi (Ai Cập) - Juan Ramos (Tây Ban Nha) 7-1
Chung kết
Chu Mu Yen (Đài Loan) - Salazar Blanco (Mexico) 5-1
* Chu Mu Yen - đương kim vô địch thế giới - đoạt HC vàng.
Gia Tuệ