![]() |
|
Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng: "Cách duy nhất để ổn định và phát triển ngân sách là xóa bỏ các rào cản, phát huy nội lực". |
Theo lời đại biểu Nguyễn Thành Quang, nông dân Phú Yên đang rất vất vả với vấn đề giống cây trồng vật nuôi. Như giống tôm, nếu gom từ biển thì giá quá cao, chất lượng không đảm bảo. “Nếu Chính phủ đầu tư cho một trung tâm giống thì rẻ rất nhiều và bảo đảm, dân làm ăn dễ hơn”, ông Quang nói.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Minh, tỉnh Ninh Thuận, san sẻ suy tư của ông Quang: “Nhiều vấn đề địa phương không thể tự tháo gỡ được. Như chương trình nước sạch nông thôn, vì thiếu vốn nên dân phải đóng góp nhiều, vượt quá khả năng của họ. Do đó, chương trình này lâu nay vẫn dẫm chân tại chỗ”. Cả hai ông đều mong muốn, khi thảo luận về ngân sách, Quốc hội sẽ quan tâm nhiều hơn cho các tỉnh miền Trung, nơi không có vị trí địa lý thuận lợi, và năm nào cũng chịu nhiều thiên tai. Họ muốn trung ương rót kinh phí nhiều hơn để cải thiện cơ sở hạ tầng, từ đường đi đến thủy lợi. Nếu không, các tỉnh miền Trung, nghèo vẫn hoàn nghèo và tiếp tục tụt hậu so với cả nước.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng thừa nhận: “Ý kiến của các đại biểu đặt ra đều đúng với vị trí công tác, với mong muốn của cử tri từng địa phương”, nhưng tổng ngân sách nhà nước quy mô rất nhỏ, hơn 100.000 tỷ đồng/năm (tương đương 7-7,5 tỷ USD). Do đó khi phân phối luôn gặp phải mâu thuẫn, giữa đầu tư cho các vùng kinh tế lớn, các dự án lớn để tạo nguồn thu hiệu quả và đầu tư cho các vùng xa xôi, khó khăn. Với ngân sách eo hẹp như vậy, việc đầu tư vào các ngành kinh tế xã hội có ý kiến cho là dàn trải, thiếu tập trung, nhưng cũng có nơi than “chưa được quan tâm đúng mức”.
Theo ông Hùng, tới đây Quốc hội sẽ bàn về Luật Ngân sách, theo hướng giao toàn quyền quyết định chi tiêu quốc gia cho cơ quan đại diện cao nhất của dân. Quốc hội sẽ phải cân nhắc rất nhiều vấn đề, sao cho vừa tăng thu, vừa phân phối công bằng. Thu ngân sách hiện còn lệ thuộc quá lớn vào dầu mỏ (khoảng 20% tổng thu). Trong khi giá dầu rất thất thường: hồi chiến tranh vùng Vịnh, có lúc lên 40 USD/thùng, có lúc rớt còn 9 USD. Ngoài ra, năm 2003 là thời điểm căng thẳng với nguồn thu từ thuế nhập khẩu, bởi lúc đó theo lộ trình AFTA, 85% sắc thuế sẽ giảm xuống dưới mức 20%, trong đó hầu hết ở mức 0-5%.
Vấn đề ngân sách nhà nước năm nay và nhiệm vụ năm 2003 sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận trong sáng mai, để có thể thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách 2003 vào 28/11 tới. Ông Hùng đề nghị: “Quốc hội xây dựng dự toán phải tích cực với nguồn thu nội địa, và lường hết những khó khăn với nguồn thu dầu mỏ, đảm bảo trên hết sự ổn định của nền kinh tế”.
Nghĩa Nhân
Ảnh: Xuân Thu
