Bộ trưởng Đào Đình Bình tại Quốc hội. Ảnh: A.T. |
Ông Mão cho hay, Quốc hội là cơ quan phê chuẩn danh sách thành viên Chính phủ, đồng thời, quyết định việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm. Trong trường hợp của Bộ trưởng Đào Đình Bình, Thủ tướng có thể đồng ý cho ông này thôi chức, tạm thời bố trí cán bộ khác điều hành công việc của Bộ Giao thông và báo cáo Thường vụ Quốc hội.
Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Bộ trưởng Đào Đình Bình nên từ chức sớm thì tốt hơn. "Người trực tiếp vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng với tư cách là người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải mà để xảy ra tiêu cực ở PMU18, Bộ trưởng Đào Đình Bình đã thấy được trách nhiệm của mình và làm đơn xin từ chức. Bộ trưởng Đào Đình Bình nên từ chức sớm thì tốt hơn". (Theo Website Chính phủ) |
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, sáng 4/4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình đã có buổi làm việc riêng với Thủ tướng. Sau khi nhận đơn từ chức của ông Bình, Thủ tướng đã chấp thuận trên nguyên tắc. Cũng trong sáng 4/4, lá đơn từ chức của ông Bình cũng đã được gửi tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Đào Đình Bình, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận cho biết, trường hợp ông Bình do Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN giới thiệu. Nếu Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc thấy uy tín của ông Bình trong nhân dân xuống thấp có thể báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Nếu Thường vụ thấy tình hình nghiêm trọng, sẽ đình chỉ ngay nhiệm vụ đại biểu.
Theo quy định, đến kỳ họp Quốc hội, nếu Chính phủ có văn bản đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Giao thông, đại biểu sẽ biểu quyết về vấn đề này.
Ông Bình là Bộ trưởng thứ hai sau nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ làm đơn xin từ chức.
Việt Anh