Ông Thanh khẳng định dù thay chủ tịch Quốc hội mới, nhưng phiên chất vấn (từ 23 đến 25/11) tiếp tục giữ tinh thần mạnh mẽ, người hỏi và trả lời sẽ thẳng thắn, trung thực. Để tránh tình trạng hứa rồi không thực hiện, 5 ngày trước khi kỳ họp kết thúc, người trả lời chất vấn phải có câu trả lời, phải đưa ra giải pháp thực hiện để đại biểu có cơ sở báo cáo với cử tri.
Tại kỳ họp thứ 10, khai mạc vào thứ ba tuần tới (17/10), Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật và 1 nghị quyết, trong đó có nhiều dự luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, Luật cư trú, Luật quản lý thuế. Quốc hội sẽ cho ý kiến về 6 dự luật, trong đó có dự luật được người dân rất quan tâm như: Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật phòng chống bạo lực trong gia đình.
Khác với dự kiến ban đầu, kỳ họp thứ 10 sẽ không thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội. Trong các phiên thảo luận trước đó, dự luật này được đại biểu tranh luận sôi nổi về vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm, tỷ lệ đại biểu chuyên trách và việc chia tách các ủy ban.
Giải thích về sự thay đổi kế hoạch, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói: "Sắp tới Đảng sẽ ra nghị quyết trung ương 4 sắp xếp bộ máy Đảng và nhà nước, có thể thêm thông tin bổ sung vào luật. Thứ hai, việc phân chia chức năng, nhiệm vụ của các ủy ban đang còn nhiều tranh cãi, cần thời gian nghiên cứu sâu hơn".
Cũng với lý do chưa chuẩn bị kịp, còn nhiều vấn đề gây tranh cãi, dự án Luật về hội sẽ không được thông qua; dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Bộ luật thi hành án chưa được lấy ý kiến trong kỳ họp này.
Hồng Khánh