Quốc kỳ Cuba là lá cờ có tỷ lệ 1:2 với 5 sọc ngang, trong đó có 3 sọc màu xanh lam xen kẽ với 2 sọc trắng. Bên trái (gần cán cờ) có một tam giác đều màu đỏ, giữa nền đỏ là một ngôi sao năm cánh màu trắng. Lá cờ này được thiết kế vào năm 1848 và chính thức được chọn làm quốc kỳ vào ngày 20/5/1902.

Quốc kỳ Cuba. Ảnh: National Pedia
Theo Britannica, ba sọc màu xanh trên cờ Cuba đại diện cho ba khu vực quân sự của Cuba thời còn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Hai sọc màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch và lòng yêu nước. Tam giác đều màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh, sự kiên trì, bình đẳng. Ngôi sao màu trắng trên nền đỏ tượng trưng cho độc lập.
Câu 4: Biểu tượng cách mạng Cuba, người nói câu “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” là ai?