Cuba, tên chính thức là Cộng hòa Cuba, là quốc đảo với nhiều đảo nhỏ, nằm ở vùng Caribbean, giữa giao điểm của ba miền biển lớn là biển Caribbean, vịnh Mexico và Đại Tây Dương.
Bản đồ Cuba. Ảnh: Google Maps |
Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cuba được tìm ra năm 1492 và đến năm 1898 là thuộc địa của Tây Ban Nha. Sau đó, Tây Ban Nha phải nhượng lại cho Mỹ và Cuba trở thành thuộc địa mới của Mỹ. Năm 1959, cách mạng Cuba thắng lợi, quốc gia này được độc lập hoàn toàn.
Cuba có diện tích lớn nhất trong số 13 quốc gia có chủ quyền ở vùng Caribbean với hơn 110 nghìn km2. Theo World Atlas, Cuba không chỉ là nước lớn nhất về diện tích mà còn cả về dân số. Theo số liệu cập nhật vào tháng 4/2017, dân số Cuba ở mức trên 11,2 triệu, chiếm khoảng 26,48% tổng dân số vùng Caribbean. Đứng sau là Cộng hòa Dominica và Haiti.
Câu 2: Thủ đô của Cuba là thành phố nào?