Điều kiện khí hậu, đặc biệt là vào mùa đông, gây khó khăn cho dân du mục khi họ luôn sống ngoài trời. Do đó, nhà truyền thống của người Mông Cổ, gọi là ger (còn được thế giới biết đến với thuật ngữ yurt nổi tiếng trong tiếng Nga), tồn tại hàng nghìn năm qua giữa những thảo nguyên mênh mông.

Người dân lau dọn tuyết trên thiết bị năng lượng mặt trời, nguồn cung cấp điện cho đèn, TV và điện thoại di động ở bên trong ger. Ảnh: Taylor Weidman.
Ger có cấu trúc giống như lều, được làm bằng khung gỗ, bọc bằng nỉ. Đặc điểm của nó là rất nhẹ, tiện lợi để di chuyển trên lưng lạc đà. Ger chống lạnh tốt, có khả năng chống chọi với gió bão và thân thiện với môi trường.
>>Quay lại