Gangkhar Puensum với độ cao 7.570m là núi cao nhất thế giới chưa từng bị chinh phục. Theo trang ThoughtCo, đây cũng là núi cao nhất Bhutan, cao thứ 40 thế giới. Tên gọi của nó có nghĩa “đỉnh núi trắng của ba anh em linh thiêng”, theo tiếng Dzongkha - ngôn ngữ chính thức của Vương quốc Bhutan.
Núi nằm trên biên giới giữa Bhutan và Tây Tạng, mặc dù còn nhiều tranh cãi xoay quanh những cột mốc chính xác. Gangkhar Puensum được khảo sát lần đầu năm 1922. Các cuộc khảo sát sau đó đã đặt vị trí ngọn núi ở những nơi khác nhau với chiều cao không thống nhất. Tuy nhiên, Bhutan chưa từng khảo sát đỉnh núi, cũng như không có hoạt động cứu trợ các nhà thám hiểm.

Gangkhar Puensum là núi cao nhất chưa từng có người chinh phục. Ảnh: Wikipedia
Người dân địa phương xem những ngọn núi là ngôi nhà linh thiêng của các vị thần và các linh hồn. Để thể hiện sự tôn trọng tín ngưỡng và phong tục tập quán của người dân, chính phủ ban lệnh cấm chinh phục những ngọn núi cao hơn 6.000 m vào năm 1994.
Trước đó, bốn cuộc leo núi Gangkhar Puensum từng được thực hiện nhưng bất thành. Đến năm 2004, mọi hoạt động leo núi đều bị cấm ở Bhutan, do đó Gangkhar Puensum có thể sẽ giữ vị trí ngọn núi cao nhất chưa từng bị chinh phục trong thời gian dài.
Câu 5: Quốc kỳ Bhutan in hình con vật nào?