Tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) năm 2017, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan cho biết kể từ năm nay trở đi, doanh nghiệp đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Bà dành nhiều thời gian tiết lộ về chiến lược phát triển công ty trong 3 năm tới và gọi phần hỏi đáp là buổi chia vui với cổ đông vì đã "đồng cam cộng khổ" cùng doanh nghiệp hơn nửa thập niên qua.
Theo kế hoạch, năm 2017 doanh thu của công ty đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 57% so với doanh thu thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 720 tỷ đồng, kế hoạch này tăng vượt bậc so với cột mốc đạt được chỉ vài chục tỷ đồng của năm trước. Ban lãnh đạo công ty cũng đề xuất chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 25% với 15% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. So với năm 2016 không chia cổ tức, thông tin này được bà Loan ví von là lời chuộc lỗi với cổ đông.
Tuy nhiên, điều khiến bà Loan hồ hởi công bố với cổ đông là khoản lợi nhuận khủng dự kiến trong chu kỳ 3 năm tới. "Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của công ty có thể cán mốc 2.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2019 -2020 tôi cũng đặt mục tiêu 2.000 tỷ mỗi năm. Tôi chắc chắn sẽ làm được nếu thị trường giữ nhịp độ như hiện nay", bà Loan nói.
![quoc-cuong-gia-lai-dat-muc-tieu-lai-6000-ty-dong-trong-3-nam](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2017/06/29/a-tb-QCG-1-6344-1498730585.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ErJsNbRAZZSKnnb7Zj67Cg)
Chủ tịch QCG cho rằng doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu chu kỳ phát triển mới.
Năm 2016, Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 1.588 tỷ đồng doanh thu, gấp 4 lần so với doanh thu đạt được năm 2015. Tuy nhiên, giá vốn và các chi phí bỏ ra cao nên lợi nhuận sau thuế cả năm còn hơn 44,6 tỷ đồng, tăng 104% so với gần 22 tỷ đồng đặt được năm 2015.
Tính đến 31/12/2016, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 247,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó QCG còn hơn 807 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 35 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.
Khi cổ đông đề nghị làm rõ nguồn thu và lợi nhuận của năm 2018 đến từ đâu, bà Loan cho hay, QCG có nhiều dự án đang triển khai bán hàng đủ sức giúp doanh nghiệp cán mốc 2.000 tỷ mỗi năm. Trừ Phước Kiển đang được đối tác Hong Kong ngấp nghé, trong quỹ đất và dự án doanh nghiệp đang nắm giữ lên đến con số 16 có các dự án nguồn thu tiềm năng từ Tân Thuận, Decapela, Giai Việt, Hiệp Phú, 13E, Marina Đà Nẵng... "Tôi tin có thể đạt được kế hoạch nếu thị trường không rơi vào khủng hoảng", bà Loan cho hay.
Chủ tịch QCG cũng tiết lộ thêm, cách đây 2 tuần đã mua được một dự án quy mô 45 ha có thể gút với đối tác về việc chào bán vào quý I/2018. Dự án này hứa hẹn mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp trong một vài năm tới. Đây sẽ là "con gà đẻ trứng vàng" của doanh nghiệp trong tương lai, có tiềm năng lớn chỉ xếp sau Phước Kiển.
Về thương vụ Phước Kiển, bà Loan khẳng định chưa ký thủ tục chuyển nhượng, giá cả đang bàn và sẽ phụ thuộc vào điều kiện thương thảo. Đối tác đã cho QCG ứng trước 50 triệu USD nhưng đến thời điểm này doanh nghiệp chưa xác định bán đứt hay cùng hợp tác.
Đối tác muốn quy hoạch Phước Kiểng thành một dự án khác biệt so với trước đây và đã mời nhiều tư vấn nước ngoài điều chỉnh quy hoạch 1/500, dự kiến tháng 7 năm nay sẽ xong. QCG cũng sẽ nỗ lực hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng 8% diện tích đất da beo còn lại vào tháng 10/2017. "Ngay khi có thông tin cụ thể về thương vụ này, chúng tôi sẽ công bố kết quả để cổ đông nắm rõ", bà Loan nói.
Thông tin dự án Phước Kiển được đối tác Hong Kong ngấp nghé mua lại đã tạo cú hích mạnh mẽ đối với cổ phiếu QCG trong thời gian qua. Tính đến tháng 6/2017, mã này đã có không dưới 20 phiên tăng trần. Ngay cả khi thị trường chứng khoán điều chỉnh, chỉ số Vn-Index đi xuống, QCG vẫn giữ được sắc xanh. Chốt phiên giao dịch ngày 29/6, mã này đóng cửa ở vùng giá 29.000 đồng một cổ phiếu.
Vũ Lê