Các hàng rào bắt đầu được dựng lên ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc từ hôm qua, phong tỏa nhiều tuyến đường ở gần trụ sở tập đoàn Alibaba.
"Đừng ra ngoài, xin đừng ra ngoài", loa phóng thanh liên tục phát thông điệp, hối thúc người dân trong các khu phố ở trong nhà, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và lập tức trình báo nếu phát hiện có người đến từ Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV). Chính quyền yêu cầu mỗi gia đình chỉ cử một người ra khỏi nhà hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm.

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang tại Thiên An Môn, Bắc Kinh, hôm 27/1. Ảnh: Reuters.
Ít nhất ba thành phố khác của tỉnh Chiết Giang là Thái Châu, Ôn Châu và Ninh Ba cũng áp dụng biện pháp tương tự, ảnh hưởng đến khoảng 18 triệu dân. Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang cũng đưa ra các biện pháp hạn chế đi lại với cư dân.
Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam yêu cầu mỗi gia đình chỉ được phép có một người ra khỏi nhà 5 ngày/một lần. Cư dân ở thành phố khoảng 7 triệu người cũng được treo thưởng nếu báo tin về những người đến từ Hồ Bắc đang lưu trú ở địa phương.
Quan chức thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây hôm nay đăng trên Weibo rằng chính quyền sẽ giám sát chặt việc ra vào của cư dân từ các ngôi làng và các khu dân cư để ngăn nCoV lây lan.
Chính quyền thành phố 5 triệu dân nói thêm mỗi gia đình nên cắt cử một thành viên đi ra ngoài hai ngày một lần nếu cần thiết và những người có dấu hiệu nhiễm bệnh phải ngay lập tức đến các cơ sở y tế. Tỉnh Giang Tây hiện xác nhận 600 ca nhiễm nCoV và chưa có trường hợp tử vong.
Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, từ đầu tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Bệnh dịch đã khiến 565 người thiệt mạng và hơn 28.276 ca nhiễm.
Trung Quốc hôm 24/1 đã hạn chế đi lại tại 13 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người.

Các nước có bệnh nhân nhiễm virus corona. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.
Ngọc Ánh (Theo Reuters/AFP)