![]() |
Phim "Vua bãi rác", quay phim Nguyễn Đức Việt. |
- Là những nhà quay phim chính của Hãng phim truyện VN, tại sao các anh lại nghĩ mình chỉ ở mức “chuyên nghiệp một nửa”?
- Lý Thái Dũng: Các nhà quay phim trước hết phải là một kỹ sư, tiếp đến phải có khả năng đặc biệt về cảm nhận cuộc sống bằng hình ảnh. Lịch sử điện ảnh Việt Nam, trừ quay phim Nguyễn Đăng Bảy thì ai cũng qua trường lớp. Như vậy, về mặt lý thuyết thì mọi người đều được học hành bài bản, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phần thực hành còn nhiều vấn đề phải bàn. Biểu hiện của sự “chuyên nghiệp một nửa” không phải do chuyên môn của anh em, mà do kỹ thuật máy móc. Ai cũng muốn làm việc tập trung nhưng chưa điều kiện còn hạn chế.
- Nguyễn Đức Việt: Một năm nếu quay một bộ phim truyện nhựa, nhuận bút cỡ khoảng 10 triệu đồng, là người có gia đình, chắc chẳng ai yên tâm được với mức thu nhập này. Tôi mong muốn sống bằng nghề nào thì vun vén cho chính nghề ấy. Thực lòng rất yêu quay phim, yêu điện ảnh nhưng vẫn phải tìm mọi phương án để duy trì tốt cả công việc lẫn gia đình. Bởi thế, chúng tôi chỉ dám nhận mình là những nhà “chuyên nghiệp một nửa” thôi. Vừa làm cái này lại vừa lo cái kia, thỉnh thoảng lại còn vá víu, thiếu thốn kinh tế, lấy đâu ra sự chuyên nghiệp.
- Các anh đánh giá, hy vọng gì ở thế hệ trẻ quay phim truyện nhựa kế cận?
- Lý Thái Dũng: Tôi cảm thấy tự hào về khả năng và sức bật của những nhà quay phim trẻ, mới tốt nghiệp ra trường. Nhưng đáng tiếc hiện nay, phần lớn các bạn trẻ chuyển sang quay phim truyền hình. Sự nhanh nhạy, tính thực dụng của lớp trẻ là vậy, họ cần phải sống, cần phải thực hành nghề, có thể họ chưa tính xa hơn sự hy sinh cho nghề. Vì thông thường một quay phim về Hãng phim truyện phải mất 3 năm, 5 năm thậm chí lâu hơn mới được cầm máy.
- Nguyễn Đức Việt: Phim truyền hình số lượng nhiều hơn, dễ làm hơn truyện nhựa rất nhiều lần, nên chẳng có lý do gì để các nhà quay phim trẻ lao đầu vào Hãng phim truyện ngồi chầu chực hàng năm trời chờ đến lượt mình. Sau thế hệ bọn tôi là Phạm Hoàng Nam, Vũ Đức Tùng, đã đạt ít nhiều thành công, nhưng hiện tại, tôi chưa thấy nổi lên một nhà quay phim truyện nhựa trẻ nào, thì làm sao hình thành được một thế hệ.
- Hiện tại, ngoài trách nhiệm ở Hãng phim truyện VN, các anh còn có công việc nào khác?
- Lý Thái Dũng: Tôi tham gia giảng dạy. Nếu bươn chải ở ngoài, tôi có thể kiếm được số tiền lớn hơn, nhưng tôi vẫn dành thời gian để lên lớp với các em. Tôi hy vọng, đấy cũng là một đóng góp để các em sẽ là những đồng nghiệp tốt sau này của chúng tôi.
- Nguyễn Đức Việt: Làm thêm một số phim quảng cáo, clip là công việc ngoài Hãng khi rỗi rãi của tôi. Hiện thời, tôi đang bắt tay quay video clip cho ca sĩ Tấn Minh, Minh Anh - Minh Ánh chuẩn bị cho chương trình VTV- Bài hát tôi yêu lần 2.
Trần Lan