
Cửa khẩu phụ Thanh được phép hoạt động trở lại để giải tỏa nông sản của người Việt trồng bên phía Lào. Ảnh: Hoàng Táo.
Bốn cửa khẩu được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép hoạt động trở lại là Tà Rùng, Cheng, Thanh (huyện Hướng Hóa), Coóc (huyện Đăkrông) giáp biên giới với hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào).
Theo UBND huyện Hướng Hóa, hiện có khoảng 10.000 tấn sắn củ tươi và nhiều diện tích chuối của người dân Hướng Hóa trồng bên Lào đến mùa thu hoạch, nhưng không thể vận chuyển về nước do đóng cửa biên giới. Việc mở lại cửa khẩu giúp giải tỏa số nông sản bị dồn ứ này.
Trước đó từ ngày 4/2, để ứng phó với Covid-19, tỉnh Quảng Trị đóng bốn cửa khẩu phụ này; biên phòng lập 81 lán trại dọc 179 km đường biên giới Việt Nam - Lào để ngăn chặn người dân xuất nhập cảnh trái phép.
Việc mở cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở ở các tỉnh giáp biên thực hiện theo chỉ đạo ngày 7/5 của Thủ tướng. Theo đó, UBND các tỉnh căn cứ tình hình thực tế, cân nhắc cẩn trọng để mở lại, bảo đảm quy trình kiểm soát phòng, chống dịch bệnh. "Tuy nhiên, chỉ khôi phục các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là nông sản, thủy sản, hải sản xuất khẩu của Việt Nam và hàng nguyên liệu cấp thiết cho sản xuất trong nước", Thủ tướng chỉ đạo.