Chiều 18/7, bão Rammasun (Thần Sấm) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất từ 150 đến 183 km một giờ (cấp 14, 15). Tối và đêm nay bão sẽ đi vào khu vực bắc vịnh Bắc Bộ.
Đến chiều 19/7, bão sẽ ở trên đất liền biên giới Việt - Trung với sức gió mạnh nhất từ 104 đến 133 km một giờ (cấp 11, 12). Tiếp đó, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp trên khu vực tây Bắc Bộ.
Dự kiến đường đi của bão Rammasun của Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương lúc 13h ngày 18/7. |
Tại Quảng Ninh - địa phương được cho là tâm bão hướng vào, từ chiều 17/7, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo việc phòng chống bão tại Vân Đồn, Cẩm Phả, Móng Cái. Các hộ dân trên bè nuôi trồng thủy sản được đưa vào bờ tránh trú bão. Tỉnh cũng thực hiện lệnh cấm biển từ 12h ngày 17/7.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đã bắn 18 quả pháo hiệu tại cảng Vạn Gia, Ngọc Vừng, Cô Tô để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ.
100% các phương tiện trên địa bàn đã biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, đã có 1.240 phương tiện với 3.755 lao động về bến neo đậu, tránh trú, còn lại vẫn hoạt động khai thác gần bờ sáng đi, tối về.
|
Những vùng bị ảnh hưởng bởi bão theo bản tin 17h của VTV. |
Sáng 18/7, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh) cho biết, Chi cục cùng các địa phương liên lạc được 229 tàu, thuyền. Các tàu đã về neo đậu an toàn tại bến kín gió, các khu tránh trú.
Huyện Đông Triều đã kiểm tra công trình xung yếu, vùng lũ quét, sạt lở đất, vùng bãi thải khai thác than gần dân cư. Huyện Cô Tô đang rà soát số lượng khách du lịch để yêu cầu di chuyển về nơi an toàn; đồng thời, sắp xếp lại lịch chạy tàu để đảm bảo đưa được hết khách du lịch (khoảng hơn 200 người) ra khỏi địa bàn trước 14h chiều nay.
Tại Hải Phòng, giới chức đã phân chia thành ba đoàn công tác về các địa phương trong ngày 17/7.
Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy và ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn.
Ông Dương Anh Điền, Chủ tịch thành phố kiểm tra tại khu vực neo đậu tránh trú bão cảng cá Mắt Rồng, xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên).
Còn ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch thành phố, Trưởng đoàn công tác số 3 kiểm tra tại trạm bơm Máy Đèn, dải trung tâm thành phố, khu tập thể Lam Sơn (quận Lê Chân) và Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp.
Theo Biên phòng thành phố, đến 6h sáng 18/7, khoảng 4.000 phương tiện, lồng bè với hơn 12.600 lao động đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các bến biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
Người dân ven biển Hải Phòng chằng chống nhà cửa trước bão. Ảnh: Giang Chinh. |
Nhận định Hà Nội có thể bị ảnh hưởng với có lượng mưa từ 200 đến 300mm từ đêm 18/7, Ban Chỉ huy phòng Chống lụt bão Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị vận hành 11 trạm bơm với 58 máy tiêu nước, sẵn sàng vận hành hơn 1.600 máy bơm tiêu úng nếu mưa lớn xảy ra.
Các công ty điện lực, thoát nước, cây xanh cũng được chỉ đạo phải đảm quân số ứng trực 100% phục vụ tiêu úng, xử lý cây đổ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông...
Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã chuẩn bị 800 phương tiện và quân số ứng trực để giải quyết mọi tình huống trong mưa lũ.
Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình Thái Nguyên, Lạng Sơn ... đều đã có công điện và lên phương án kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên sông, biển. Bên cạnh đó, địa phương khuyến cáo người dân chằng chống, đảm bảo an toàn nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, hàng hóa, thiết bị còn ở bến cảng, bãi sông, ven biển.
Ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung ứng phó với bão. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, các tỉnh, thành phố ven biển đã rà soát và có kế hoạch di dời hơn 118.000 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. |
Nhóm phóng viên