Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 31/7/2015, 15:57 (GMT+7)

Quảng Ninh cứu đập 790, ngăn thảm họa lũ bùn xỉ than

Mưa lớn làm đập chắn 790 bị vỡ và tiếp tục có nguy cơ toác rộng. Trước thảm họa xỉ thải than tràn xuống vùi lấp nhiều tổ dân phố phường Mông Dương (TP Cẩm Phả), làm tê liệt hệ thống điện, Quảng Ninh đã huy động nhiều lực lượng nỗ lực khắc phục.

Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, đập 790 trở thành điểm xung yếu, nguy cơ mất an toàn cao nhất tại TP Cẩm Phả. Lượng nước từ đầu nguồn đổ về quá lớn gây sạt lở ta luy, dịch chuyển bề mặt và có nguy cơ vỡ.

Một phần thân đập bị mưa lũ làm toác rộng. Nhà chức trách cho biết, nếu để xảy ra vỡ đập chắn 790 thì sẽ kéo theo đất đá san bằng các khu dân cư và làm tê liệt toàn bộ hoạt động của trạm điện 110 KV và trạm 35KV, tại phường Mông Dương, đe dọa mỏ than Mông Dương.

Bãi chứa xỉ than của Công ty cổ phần than Cao Sơn và Công ty cổ phần than Cọc 6 nằm phía trong đập chắn 790. Đêm 26/7, đập chắn vỡ khiến lượng lớn bùn xỉ than ở độ cao khoảng 100 m tràn xuống phía dưới.

Nằm ngay dưới chân đập, Công ty than Mông Dương và Công ty 790 bị thiệt hại nặng nề. Nước mưa cuốn theo bùn đã tràn xuống xóa sổ một cửa lò của Công ty 790, gây ngập 1,5-2,5 m mặt bằng công nghiệp Công ty Than Mông Dương.

Xỉ thải tràn xuống chân đập khiến bùn nước mênh mông, nhiều điểm mặt đất được tôn cao thêm 3-4 mét.

Ngôi nhà dân ở tổ 1, khu 4, phường Mông Dương nằm dưới chân đập bị bùn xỉ than lấp nguyên tầng 1. May mắn khi đập vỡ, người dân đã kịp thạy thoát nên không có thiệt hại về người. 

Nhà chị Nguyễn Thị Hằng ở tổ 1 bị vùi lấp tầng 1. Mang thai 7 tháng, khi lũ bùn xỉ than tràn đến, chị Hằng hoảng sợ run lẩy bẩy, không đi được. Chồng và 3 người hàng xóm phải khiêng chị lên mà chạy. Hiện gia đình chị cũng như gần 100 hộ dân khác của tổ 1 và 2 khu 4 phải tá túc ở trạm y tế phường và những nhà thân quen.

Để phòng nguy cơ đập chắn 790 toác rộng, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh đã phối hợp cùng Tập đoàn Than khoáng sản bằng mọi cách phải cứu con đập này. Phương pháp là nắn dòng chảy để tránh áp lực của nước cùng bùn làm sập thân đập phía dưới, đồng thời dùng máy xúc đổ đất, gia cố, nâng cao mặt đập. 

Hàng trăm bộ đội, công an được huy động xúc cát vào các bao tải để làm đê chắn nhằm ngăn bùn đất tràn sang khu vực bốt điện và khu dân cư ở phường Mông Dương.

Những con đê nhân tạo này sẽ giúp ngăn chặn bùn đất tràn vào nhà. 

Tại trạm y tế phường Mông Dương có hàng trăm người dân tá túc, lương thực, điện nước được đảm bảo đầy đủ. Ông Phạm Ngọc Lự, Phó chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết, do trời tiếp tục mưa, nhằm tránh nguy cơ bãi chứa xỉ than tiếp tục vỡ, toàn bộ hộ dân ở tổ 3 và 4, khu 4 tiếp tục được di dời.

Minh Cương