Ông Đinh Văn Thu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay, đến chiều nay, tại Hội An trời vẫn mưa, một số nơi mưa vừa đến to làm mực nước trên các sông vừa rút đã dâng lên lại.
Tại Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc nước đã ngập vào nhà dân. Nơi ngập cao nhất lên đến 1 m. Chính quyền đã vận động người dân di chuyển tới những chỗ cao hơn để tránh lũ. Tuy nhiên, tình hình không đến mức cấp bách như đợt lũ vừa rồi.
Ông Thu cho hay, hiện cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn. Những xã miền núi như Tây Giang, Nam Giang địa hình trắc trở, hệ thống giao thông tê liệt. Hơn nữa, sương mù dày đặc nên máy bay không thể hạ cánh đưa hàng cứu trợ. Để có lương thực dùng, người dân phải lặn lội ra những nơi tập kết gạo, mì gói, sau đó phải gùi từ 2 đến 5 ngày mới tới nơi. Những gia đình già yếu không thể gùi hàng thì bộ đội biên phòng phải ứng cứu.
![]() |
|
Nước lụt tràn vào khu phố cổ Hội An. Ảnh: baoquangnam.com.vn. |
Vùng núi đã vậy, nhiều hộ ở đồng bằng, lũ 5 đợt thì cả 5 đều tràn vào nhà, cuốn trôi nhiều đồ đạc, hoa màu cũng bị cuốn sạch. Lương thực tiếp tế tỉnh đưa xuống hiện chỉ đủ cho người dân dùng trong một tháng. Hiện người dân Quảng Nam đang tiến hành xuống giống cho vụ Đông Xuân, song từ nay đến lúc thu hoạch nhanh nhất cũng phải mất 3-4 tháng.
Ông Đinh Văn Thu trầm ngâm: "Xét về độ tàn phá, đợt lũ năm nay chỉ đứng sau năm Thìn (1964). Tổng thiệt hại toàn tỉnh lên trên 1.500 tỷ đồng. 55 tỷ đồng ngân sách rót xuống cộng với 20 tỷ đồng trích từ ngân sách tỉnh chẳng thấm thía gì so với thiệt hại quá lớn mà người dân nơi đây phải gánh chịu".
Đà Nẵng: Mực nước chỉ đạt mức báo động 2 và đang rút dần. Tuy nhiên, một cơn bão hình thành từ Phillipines, dự báo sẽ tấn công vào phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, vận tốc khoảng 140 km/h, sức gió mạnh cấp 14. Tuy nhiên, hiện cơn bão vẫn chưa ra khỏi Phillipines nên đài khí tượng thủy văn đang theo dõi.
Mối lo nhất của Đà Nẵng hiện nay là những vật dụng bằng ván ép như bàn học, tủ, giường, kệ sách hư hại nặng nề. "Lũ rút, học sinh đến trường song không có bàn để học. Tỉnh đang xúc tiến việc mua lại bàn ghế mới để học sinh có thể học tập lại bình thường", ông Huỳnh Vạn Thắng, Trưởng Ban phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng, cho biết.
![]() |
|
Hình ảnh miền Trung trong cơn lũ. Ảnh: Hàn Phong. |
Hà Tĩnh: Lũ đã rút, trên các đồng ruộng, mực nước chỉ còn khoảng 50 mm. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ hệ thống thủy lợi như đập nước, kênh mương đã bị hư hại nặng nề sau 4 đợt lũ liên tiếp. Ông Bùi Lê Bắc, Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, cho hay, phải đến 5 năm sau tỉnh mới hy vọng khôi phục được hệ thống thủy lợi như thời điểm trước lũ. "Trong khi đó, người dân lại đang phải gieo trồng vụ Đông Xuân, khó khăn chồng chất khó khăn", ông Bắc nói.
Quảng Bình: Chính quyền cùng lực lượng dân quân đang dồn sức ứng cứu một chiếc tàu đánh cá của ngư dân bị hỏng máy trong cơn bão và trôi xa đất liền 10 km.
Tình hình trên bộ sau lũ tạm ổn, học sinh đã đi học trở lại khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, Quảng Bình đang bộn bề với những vấn nạn sau lũ như dịch ghẻ, ngứa do môi trường sống ô nhiễm. Công tác cải tạo cơ sở vật chất được ưu tiên cho các công trình công ích như trường học, trạm xá...
Ánh Hồng

