Album Trách ông nguyệt lão gồm chín bài, được viết theo các làn điệu quen thuộc như xẩm chênh bong, xẩm tàu điện, thập ân, xẩm chợ. Nguyễn Quang Long chọn các sáng tác trong giai đoạn 2016 - 2019, nói về đề tài tình yêu. Phần âm nhạc do các thành viên chính của nhóm Xẩm Hà Thành như NSƯT Xuân Hải, Phạm Dũng, Hải Đăng, Phạm Trang... cùng một số nghệ sĩ khác như NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Phạm Văn Chính, NSƯT Nguyễn Thanh Hùng... phụ trách.
Nguyễn Quang Long hát "Nghĩ kỹ mà xem". Video: Xẩm Hà Thành.
Bài chủ đề Trách ông nguyệt lão thuộc thể loại xẩm trữ tình, được tác giả kết hợp giữa vốn thơ ca dân gian và phần tự sáng tác thành bài xẩm hoàn chỉnh theo cảm xúc cá nhân. Bài Duyên phận tơ vòng là sáng tác dành riêng cho nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa - người bạn, người đồng hành cùng anh trên con đường âm nhạc truyền thống. Album có ba bài Chân quê, Thôi em cứ việc lấy chồng, Nghĩ kỹ mà xem được khai thác từ thơ của hai nhà thơ Nguyễn Bính và Hồng Thanh Quang.
Album như lời tri ân của Nguyễn Quang Long tới những người đưa anh đến với âm nhạc: ông Nguyễn Ngọc Tưởng (cha anh), nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tĩnh - người thầy đầu tiên ở Học viện âm nhạc, PGS.TS Nguyễn Trọng Ánh - người khuyến khích anh theo con đường lý luận âm nhạc. Sau album, Nguyễn Quang Long cùng nhóm Xẩm Hà thành sẽ thực hiện MV Trách ông nguyệt lão tại Hà Nội và Bắc Ninh để chào đón năm 2020.

Nghệ sĩ Nguyễn Quang Long tại buổi họp báo ra mắt album hôm 12/12. Ảnh: Hòa Nguyễn.
Nguyễn Quang Long sinh năm 1976 ở Bắc Ninh, là nhà nghiên cứu kiêm nghệ sĩ hát xẩm. Anh tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc, lý luận âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2016, Nguyễn Quang Long cùng Mai Tuyết Hoa, Khương Cường, Phạm Đình Dũng thành lập nhóm Xẩm Hà thành. Anh sáng tác nhiều ca khúc như Xẩm trà đá, Xẩm Đường lưỡi bò, Xẩm Cá chết, Bốn mùa hoa Hà Nội, Tứ vị Hà thành...
Hiểu Nhân