- Anh sắp làm liveshow và ra album "Vì ta cần nhau" với Hồng Nhung. "Cần" trong sô diễn này hay sẽ "cần" cả về sau?
- Sẽ là sự kết hợp lâu dài! Sau chương trình sẽ là những dự án đơn giản thôi - như là ca sĩ cứ thấy bài nào hay và hợp thì hát vậy (cười). Chúng tôi vẫn đang trao đổi, nhưng trước mắt là tập trung cho liveshow sắp tới.
- Tên liveshow nghe có vẻ rất ý nghĩa, không chỉ trong nghệ thuật mà cả ở đời sống riêng của từng người trong giai đoạn này. Anh nói sao?
- Như chị Hồng Nhung đã nói, chúng tôi làm chương trình này cũng là san sẻ niềm vui trong công việc, cuộc sống của mình. Mình sinh ra đã được may mắn vì có một cuộc sống tương đối tốt đẹp, đến lúc nào đó, nếu được chia sẻ và sống tiếp cuộc đời ấy với người mà mình yêu thương, tin tưởng thì có lẽ cuộc sống sẽ đẹp hơn.
Quang Dũng - Jennifer Phạm trong lễ đính hôn 25/7. Ảnh: Thiên Chương. |
- Nhưng đôi khi, sự kết hợp lại dễ bị cho rằng vì không có gì mới, anh nghĩ sao?
- Chúng tôi lại không nghĩ vậy. Hai người cùng chung một dòng nhạc, và khi quyết định hát chung trong một chương trình, song ca trong một album và cả những kế hoạch sau này, thì điều chúng tôi nghĩ đến trước hết là làm sao để khán giả cảm nhận được sự gần gũi, tự nhiên giữa hai giọng hát.
Bởi nếu kết hợp để tạo cú hích gì đó, thì bản thân mỗi người vốn đã khẳng định được mình, đã có vị trí riêng rồi.
- Trên sân khấu, Quang Dũng khá trầm, nhiều lúc có cảm giác bị "gò", còn Hồng Nhung lại linh hoạt hơn, và có ưu thế về ngôn ngữ hình thể. Hai phong cách biểu diễn ấy khi kết hợp với nhau sẽ thế nào?
- Đúng là mỗi người có cách biểu diễn riêng, nhưng chắc chắn khi đã kết hợp thì phải có một sự hòa quyện. Cũng như ở giọng hát vậy, hòa hợp nhưng vẫn giữ chất riêng của từng người. Phần này thì biên đạo múa Tấn Lộc sẽ "chịu trách nhiệm".
- Anh có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống của mình sau khi kết hôn?
- Ngắn gọn thôi nhé, tôi cảm thấy mình sống có trách nhiệm nhiều hơn. Bây giờ cả hai sẽ đi đi về về giữa Mỹ - Việt Nam, nhưng biểu diễn thì ở Việt Nam là chính.
(Theo Thanh Niên)