- Dòng nhạc mà anh lựa chọn không hút được nhiều fan trẻ tuổi. Anh nghĩ sao về sự thiệt thòi của mình?
- Tôi không nghĩ thế, âm nhạc là vô biên và đòi hỏi nhiều sự sáng tạo của nghệ sĩ. Quan trọng là khả năng của mình như thế nào, mình làm được đến đâu thôi. Mỗi khi lựa chọn ca khúc trình diễn, tôi thường lựa chọn theo cảm tính và luôn phác thảo ra những gì mình sẽ làm, sẽ diễn và mang đến cho khán giả cảm xúc như thế nào để có được sự mới mẻ hấp dẫn riêng. Đối với một ca sĩ, lựa chọn dòng nhạc phù hợp với giọng hát là điều rất quan trọng. Với tôi, sự lựa chọn này như một định mệnh. Trời cho tôi giọng ca để hát nhạc trữ tình và ngay những ngày đầu đi hát tôi đã chọn dòng này để thể hiện mình. Tôi tự tin mình đủ sức làm tốt điều đó, vì thế không có gì là thiệt thòi cả.
![]() |
Ca sĩ Quang Dũng. Ảnh: nhacso. |
- Các ca sĩ bây giờ hay gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn ca khúc cho mình. Còn anh thì sao?
- May mắn là tôi không gặp khó khăn này bởi bản thân dòng nhạc tôi lựa chọn luôn có những ca khúc rất hay, giai điệu rất đẹp rồi. Chỉ còn cách xử lý ca khúc thế nào để khán giả thấy hay và đón nhận nó thôi.
- Thời gian vừa rồi anh đã có một chương trình được làm theo chủ đề có tên gọi "Đêm tình ca", và những chương trình này luôn được hát live với ban nhạc trong mỗi đêm. Còn ở Hà Nội thì khi nào những đêm nhạc này sẽ được thực hiện?
- Thời gian vừa rồi tôi đã thực hiện 7 đêm nhạc có tên Đêm tình ca được chuẩn bị rất kỹ với ban nhạc và nhóm vocal của mình. Việc này thực hiện ở Hà Nội hơi khó khăn vì tôi chưa sắp xếp được ban nhạc, một phần nữa ở Hà Nội ít phong trào quá nên không thuận lợi cho việc tập dượt những đêm nhạc như vậy.
- Còn lập một ban nhạc riêng cho mình, anh nghĩ sao?
- Đấy là một trong những điều tôi suy nghĩ nhiều nhất thời điểm này. Tôi rất muốn thực hiện một ban nhạc riêng để thuận lợi cho việc biểu diễn, nhất là đi diễn xa. Dòng nhạc trữ tình tôi theo đuổi, nếu được biểu diễn cùng ban nhạc thì hiệu quả sẽ cao hơn khi hát đĩa MD rất nhiều, không chỉ có ca sĩ mà cả ban nhạc cũng phiêu linh hơn, hòa quyện với nhau hơn. Điều đó khiến phần biểu diễn của nghệ sĩ sống động, từ đó cảm nhận của khán giả cũng tốt lên. Nhưng thật lòng, làm điều này không đơn giản tí nào cả.
- Khi hát trên sân khấu, trông anh không đẹp trai bằng ngoài đời. Anh thấy nhận xét này thế nào?
- Tôi nghĩ là mỗi người ca sĩ khi lên sân khấu đều có một cái tật, người thì nhăn, người thì nhắm mắt... nhưng nếu cứ cố gắng thay đổi, chỉnh sửa nó thì sự tập trung dành cho ca khúc sẽ không được trọn vẹn, vì thế nên để tự nhiên vẫn tốt hơn. Một khuôn mặt ấn tượng, một bộ quần áo thời trang hẳn sẽ tăng thêm sự hấp dẫn của ca sĩ khi lên sân khấu, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát.
- Cả anh và Thanh Thảo đều có những tuyên bố kiểu như "không nhắc đến Thanh Thảo nữa", hoặc ngược lại "không nói về Quang Dũng nữa...". Nhưng thực tế dường như có vẻ mâu thuẫn với những tuyên bố này mà gần đây nhất là một video clip được phát hành trong DVD mới nhất của Thảo, nhìn hai người "tình cảm" lắm. Anh nói gì về điều này?
- Trước hết, đó là một video clip được quay lâu rồi và tôi cũng chỉ mới biết nó được phát hành trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên con đường ca hát của tôi cũng như của Thảo chắc chắn là chưa dừng lại. Và dù nhiều điều tiếng cho là sẽ không bao giờ hát song ca với nhau nữa, nhưng trong tôi chưa bao giờ có khái niệm đó cả. Có thể chúng tôi không còn gắn bó như ngày xưa nhưng không vì thế mà sẽ không bao giờ hát chung với nhau nữa.
- Anh cảm thấy thế nào khi những chuyện riêng tư của mình luôn được khai thác triệt để?
- Cũng có lúc tôi thấy những chuyện riêng tư của nghệ sĩ đã bị can thiệp hơi sâu. Nghệ sĩ chúng tôi là người của công chúng nên có lẽ được chú ý nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Vấn đề là cảm nhận của người viết, của người đọc sẽ như thế nào với những thông tin đó thôi.
- Có rất nhiều người luôn thắc mắc và tò mò về sự kết hợp của giọng ca Quang Dũng và nhạc sĩ Diệu Hương, bởi cách nhau đến nửa vòng trái đất nhưng những ca khúc của Diệu Hương cứ như được "đo ni" cho giọng ca Quang Dũng vậy. Anh có thể chia sẻ về điều này?
- Với nhạc sĩ Diệu Hương, tôi nghĩ sự gặp gỡ đó như một định mệnh. Từ những sáng tác đầu tiên, tôi đã hát rồi. Bây giờ cũng thế, những sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương gần như tôi luôn là người đầu tiên thể hiện.
- Anh có nghĩ là những ca khúc của nhạc sĩ Diệu Hương sáng tác có cảm xúc từ chính con người anh, cuộc sống của anh?
- Cũng có thể, nhưng tôi nghĩ quan trọng là tôi và nhạc sĩ Diệu Hương đã đến với nhau bằng tình thân trước khi tôi hát ca khúc của nhạc sĩ.
- Vậy còn những ồn ào xung quanh những sự cố mà thời gian vừa rồi anh đã gặp và trải qua như chuyện "xù" sô ở hải ngoại, gây khó khăn cho nhà tổ chức và cả những tin đồn?
- Đúng là có những chuyện không hay xảy ra trong thời gian vừa qua, nhưng tôi chỉ nói nếu không phải là người trong cuộc, mọi người sẽ không thể hiểu hết việc đó là thế nào. Tôi đã suy nghĩ trong nhiều đêm không ngủ và tự tìm ra những hướng giải quyết riêng.
Cũng có những tin đồn không tốt về tôi và cũng nhiều người đặt ngược lại câu hỏi tại sao tôi không thanh minh, không lên tiếng? Tôi im lặng có nghĩa thừa nhận là đúng? Tôi chọn giải pháp im lặng vì nghĩ rằng thời gian sẽ nói lên nhiều hơn những gì mà người ta đã nghe và đã thấy.
- Một thực tế là có rất nhiều các bạn sinh viên dù muốn cũng không có điều kiện để nghe một "Đêm tình ca" trọn vẹn của anh ở các phòng trà nên chỉ có thể qua băng đĩa. Anh sẽ làm gì để giọng hát cũng như bản thân anh có thể đến gần hơn nữa với khán giả?
- Tôi biết và cũng hiểu điều này chứ, vì thế tôi đang cố gắng để hoàn thành chương trình Du ca sẽ thực hiện bắt đầu từ năm tới. Những Đêm tình ca chỉ là bước khởi đầu cho những dự định của tôi. Tôi mong sẽ tạo được một thương hiệu để từ đó có thể có sự kết hợp, giúp đỡ của các đơn vị tài trợ để mang Du ca đến được với các bạn trẻ. Dự tính Du ca sẽ được đi qua 8 tỉnh thành.
- Còn nếu không có sự tài trợ thì sao?
- Vẫn sẽ có Du ca, nhưng lúc đó chương trình sẽ bị thu hẹp lại chứ không thể làm ở nhiều nơi như dự tính được nữa.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)