Khu đất giãn dân xã Phù Linh. Ảnh: TL |
Thanh tra huyện Sóc Sơn xác định, UBND xã Phù Linh thu tiền sử dụng đất của những hộ không có tiêu chuẩn giãn dân, theo quyết định 9096 của UBND thành phố Hà Nội. Trong khi đó, một số hộ được thành phố duyệt đất giãn dân thì chưa được cấp.
Nghiêm trọng hơn, địa phương này thu thêm hơn 1,1 tỷ đồng tiền "đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng" của 38 hộ ở thôn Phù Mã. Hiện, số tiền trên, xã chưa giải trình được mục đích sử dụng.
10 lô đất ở thôn Phù Mã đã bị chính quyền xã đem bán. Quan chức Phù Linh giải thích việc này để tạo nguồn "kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng". Tuy nhiên, theo cơ quan thanh tra, chính quyền xã có chủ trương bán đất là trái quy định, vượt thẩm quyền.
Cùng vào cuộc điều tra sai phạm ở Phù Linh, Công an huyện Sóc Sơn xác định, trong dự án xây dựng đường giao thông nông thôn, xã Phù Linh đã quyết toán khống 2,2 km. Chỉ làm 5 km, nhưng khi quyết toán, các "quan xã" đã "đội" lên thành 7,2 km.
"Việc này có dấu hiệu của tội tham ô tài sản. Chúng tôi sẽ kiến nghị mức xử lý đối với các cá nhân sai phạm. Nhẹ là xử lý hành chính, nặng có thể khởi tố hình sự", Trưởng công an huyện Nguyễn Văn Nguyệt khẳng định với VnExpress.
Theo Phó chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh, UBND huyện chưa có hình thức xử lý nào với các cá nhân vi phạm. "Chúng tôi đợi kết luận của cơ quan công an huyện, rồi xử lý luôn", ông Mạnh cho biết.
Trong khi đó, ông Nguyệt cho biết, những vấn đề thanh tra huyện Sóc Sơn đã xác minh, công an sẽ không tiếp nhận điều tra. "Chúng tôi chỉ điều tra về công trình giao thông nông thôn của xã này", ông nói.
Anh Đức