Trần Đức Quỳnh làm HLV đội tuyển quần vợt Hà Nội, nhưng vẫn còn thi đấu. Ảnh: Anh Tuấn |
Hiện nay, đội tuyển Hà Nội có 11 thành viên (4 nữ và 7 nam). Trong số 4 tay vợt nữ, Ngô Việt Hà vẫn đang học tập và thi đấu ở Tây Ban Nha, Lương Gia Phụng sinh sống và tập luyện ở TP HCM. Tại Hà Nội, hiện chỉ có Nguyễn Thuỳ Dung và Nguyễn Minh Khuê tập luyện thường xuyên tại trung tâm thể thao Khúc Hạo (quận Ba Đình). Trong số 7 tay vợt nam, ngoài Bùi Trí Nguyên cũng theo diện đăng ký thi đấu một nơi, ở một nơi như Gia Phụng, 6 tay vợt còn lại hiện đều tập ở Khúc Hạo. Họ đều còn rất trẻ, nhưng đã có thâm niên chơi quần vợt trên dưới 10 năm.
Hằng tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, đội tuyển quần vợt Hà Nội luyện tập hai buổi mỗi ngày, buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h. Các bài tập chủ yếu liên quan đến kỹ, chiến thuật và cả thể lực. Không phân biệt trời mưa hay gió, nóng nực hay lạnh lẽo, ngày nào các tay vợt cũng ra sân dưới sự hướng dẫn của cựu tuyển thủ quốc gia, nay là HLV trưởng đội tuyển quần vợt Hà Nội, Trần Đức Quỳnh. Cùng làm việc với Quỳnh còn có Trương Mạnh Cường, cựu thành viên đội tuyển trẻ Hà Nội. Ngoài giờ tập luyện, các tay vợt này vẫn theo học tại trường Văn hoá Thể thao Hà Nội.
Thành công bước đầu
"Các tay vợt trẻ đã có nhiều tiến bộ", Trần Đức Quỳnh khẳng định. Bằng chứng rõ ràng nhất là chức vô địch đơn nữ một giải đấu trong hệ thống SAT tại Thái Lan của Nguyễn Thùy Dung. Đây là giải đấu có sự tham gia của 80 tay vợt Thái Lan, có mở rộng ra một số quốc gia khác như Nhật Bản và Việt Nam. Ngoài Thùy Dung, đoàn Việt Nam còn có Huỳnh Mai Huỳnh và Nguyễn Thùy Đan tham dự. Để có mặt tại giải này, các VĐV Việt Nam phải thi đấu, và tập luyện tại các trung tâm ở Thái.
Thêm một tin vui nữa cho đội tuyển quần vợt Hà Nội. ĐKVĐ đơn nam quốc gia Lê Minh sẽ đầu quân cho đội từ đầu năm tới. Song song với việc thi đấu, Minh sẽ phụ trách cả công tác huấn luyện, đào tạo các tay vợt trẻ bởi anh đã có nhiều năm giảng dạy quần vợt chuyên nghiệp tại Nhật.
Vẫn tự lo kinh phí
Hiện nay, quần vợt Hà Nội, cũng như ở nhiều nơi khác trên toàn quốc, vẫn hoạt động theo kiểu công - tư cùng hợp tác, cùng có lợi. Các tay vợt có tên trong thành phần đội tuyển Hà Nội hằng tháng được Sở TDTT cấp lương 700.000 đồng mỗi người. Ngoài ra, toàn bộ những chi phí khác đều do gia đình các tay vợt tự lo. Khi có các chuyến thi đấu hoặc tập huấn nước ngoài, Sở sẽ đầu tư khoản di chuyển, số còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân.
Mục tiêu trước mắt của quần vợt Hà Nội sẽ là giải đồng đội vô địch quốc gia, tháng 5 tới tại Sóc Trăng. HLV trưởng đội tuyển quần vợt Hà Nội tự tin: "Chúng tôi muốn có chức vô địch của đội nữ, còn đội nam sẽ là từ hạng 3 trở lên. Kết quả ở giải đấu này sẽ đánh giá chính xác quá trình nỗ lực tập luyện hết mình của toàn đội thời gian qua".
Linh Hương