Người gửi: Nguyễn Chu Hùng
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Vấn đề chống kẹt xe ở TP HCM
TP HCM mỗi năm lại có thêm hàng trăm nghìn người mới tham gia vào các luồng giao thông vốn dĩ đã quá chật chội. (Số sinh viên mới đậu vào các trường đại học, cao đẳng nằm trong địa bàn thành phố, số thanh niên mới trưởng thành của thành phố...).
Việc giải quyết chống kẹt xe bằng những biện pháp và hình thức mà Sở GTCC đề nghị chẳng những không làm cho nạn kẹt xe giảm bớt mà ngược lại, lại càng trở nên trầm trọng hơn.
Việc bắt đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường trong thành phố sẽ làm cho người tham gia giao thông trên phương tiện xe gắn máy bị hạn chế tầm quan sát vì khác với việc chạy xe trên các xa lộ, trong thành phố để đến được nơi muốn đến người ta phải thực hiện rất nhiều lần rẽ phải, trái, sang đường... Rõ ràng khi bị hạn chế tầm quan sát xác suất va quệt và bị va quệt với các xe khác sẽ cao hơn và cứ mỗi lần như vậy thì lại sẽ xảy ra ùn tắc, kẹt xe.
Tôi cho rằng việc làm thế nào để tất cả mọi người tham gia giao thông ý thức được việc chấp hành Luật giao thông mới là điều quan trọng nhất.
Hiện nay hiện tượng vi phạm luật giao thông là rất phổ biến: vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, say xỉn lái xe... Người ta vẫn ngang nhiên vi phạm vì họ không bị phát hiện và bị sử phạt nặng nề tới mức nhớ đời. Vậy làm thế nào lực lượng cảnh sát giao thông có thể kịp thời phát hiện và bắt giữ được hầu hết các vụ vi phạm Luật giao thông mới chính là điều đáng bàn và đáng làm.
Bản thân ngành GTCC cũng có rất nhiều việc phải làm để các tuyến đường giao thông ngày càng trở nên an toàn và tiện lợi hơn. Đó là phải thiết lập hàng rào ATGT trên tất cả các quốc lộ, phải đảm bảo khoảng cách giữa xa lộ và nhà dân. Cần xây dựng các đường hầm xuyên ngang ở những nơi có nhiều người qua lại. Cần lắp đặt hệ thống các biển báo, biển chỉ dẫn để người đi đường có thể nắm đầy đủ các thông tin cần thiết và rất nhiều các việc khác nữa, nhất là không nên hạn chế tốc độ của các phương tiện giao thông như hiện nay vì di chuyển với tốc độ chậm chạp sẽ gây lãng phí rất nhiều về thời gian và các chi phí khác.