Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG), nhóm gồm các nghị sĩ Myanmar đã rời ghế sau cuộc đảo chính của quân đội năm 2021, ngày 4/4 tuyên bố căn cứ của chính quyền quân sự ở thủ đô Naypyitaw đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, nhưng không nêu cụ thể loại UAV được sử dụng hay thiệt hại với căn cứ.
Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF), nhánh vũ trang của NUG, cũng nói rằng họ đã nhận lệnh tấn công hai địa điểm ở thủ đô Naypyitaw, một trong số đó là căn cứ không quân.
Chính quyền quân sự Myanmar, lên nắm quyền từ sau cuộc đảo chính năm 2021, chưa bình luận về thông tin. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín của quân đội Myanmar, trong lúc lực lượng này đang đối mặt thách thức từ các nhóm nổi dậy.
Các tay súng phiến quân ở Magwe, Myanmar. Ảnh:YoungForce
Chính quyền quân sự Myanmar đang phải ngăn chặn các cuộc tấn công của quân nổi dậy trên khắp đất nước, đồng thời ổn định nền kinh tế đã bị suy yếu từ sau đảo chính.
Tổng thống do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm Myint Swe cuối năm ngoái cảnh báo nước này có nguy cơ bị chia rẽ nếu không xử lý được cuộc nổi dậy của các nhóm phiến quân.
Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing tuần trước kêu gọi nhân dân và quân đội đoàn kết để chống lại các nhóm vũ trang "đang tìm cách phá hoại đất nước cũng như âm mưu phá hoại kế hoạch tổ chức bầu cử".
Ngọc Ánh (Theo Reuters)