![]() |
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn (phải). |
Trong Hội thảo "Xây dựng Thông tư về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân" diễn ra ngày 27/11 tại Hà Nội, thứ trưởng khẳng định Thông tư này sẽ được ban hành ngay trong tháng 12 nhưng chủ yếu để "giải quyết vấn đề tư tưởng, xã hội là chính".
Mục tiêu lớn nhất của thông tư là khuyến khích cộng đồng người sử dụng mở rộng khả năng tương tác trên môi trường Internet, chia sẻ kinh nghiệm, dùng tiếng Việt trong sáng; không lợi dụng blog để truyền bá thông tin vi phạm pháp luật hay tạo blog giả mạo, sử dụng trái phép tài khoản của cá nhân khác...
"Thông tư sẽ hướng dẫn cho mọi người biết họ được hoạt động trong khoảng nào, nên tránh những gì... chứ không ảo tưởng sẽ giải quyết được hết các vấn đề của blog", ông Đỗ Quý Doãn thừa nhận.
Tuy nhiên, dự thảo về quản lý blog lần thứ 5 được công bố hôm qua đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối, nhất là từ phía các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Theo đại diện của công ty VinaGame, hiện nay 85% blogger trong nước tham gia các nền tảng blog nước ngoài như Yahoo, Google... nhưng thông tư lại không hề đề cập đến trách nhiệm của những nhà cung cấp này, do đó họ sẽ không thấy có nghĩa vụ cần tuân thủ và gây bất lợi cho các dịch vụ nội.
Hiện cơ quan quản lý ở Việt Nam chưa đặt vấn đề với bất cứ mạng xã hội trực tuyến nước ngoài nào nhưng Thứ trưởng cho biết trong thời gian tới "sẽ tiếp xúc với một số nhà cung cấp như Yahoo và Google và tin rằng họ sẽ sẵn sàng cộng tác".
Nhiều ý kiến cũng cho rằng Thông tư ra đời chỉ để hướng dẫn mà không có quy định xử phạt, như vậy sẽ không có tính răn đe và hiệu quả. Ông Đỗ Quý Doãn cho hay sắp tới sẽ có hai văn bản khác là Nghị định thanh tra trong lĩnh vực Internet và Nghị định riêng về xử phạt trong lĩnh vực thông tin truyền thông (hiện đã thống kê được hơn 2.500 hành vi vi phạm trên mạng) và sẽ có chế tài xử lý cụ thể.
Định nghĩa của Thông tư về blog là "trang thông tin điện tử cá nhân" cũng gây nhiều tranh cãi do khi đăng ký thành viên trên bất cứ diễn đàn, website mua bán hay mạng xã hội nào, người sử dụng cũng sẽ được cung cấp một profile - xưa nay vẫn được hiểu là hồ sơ cá nhân hay "trang thông tin cá nhân". Vấn đề này sẽ được xem xét lại và điều chỉnh trước khi ban hành Thông tư.
Lê Nguyên