Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 23/5/2021, 21:15 (GMT+7)

Quan Hiểu Đồng chuộng sắc đỏ

Tiểu hoa đán Quan Hiểu Đồng được khán giả khen đẹp khi diện loạt trang phục đỏ.

Ngày 26/4, Hiểu Đồng bay đến Thượng Hải dự lễ ra mắt tượng sáp của cô tại bảo tàng Madame Tussauds. Trên Weibo, nhiều khán khen cô nổi bật với "cây" Valentino gồm áo khoác, crop-top, quần và túi xách. Diễn viên phối khẩu trang, boots chiến binh và mũ gam đen. Ảnh: XER.

Trước đó, mỹ nhân Hoa ngữ nhiều lần lên sân khấu, dự sự kiện với loạt đầm đỏ - dấu ấn của thương hiệu Valentino. Cô kết hợp trang phục với dép cao gót, giày búp bê hoặc sneakers.

Nhiều fan nữ tìm kiếm đầm cách điệu của Yes By Yesir nhờ sức hút của Quan Hiểu Đồng. Cô có hàng chục kiểu váy áo màu sắc tương tự của các nhà mốt cao cấp lẫn bình dân như: Gucci, Dior, Rearealisationpar, Marie Elie, Mirrocal, Chicco Mao, Juicy Couture...

Ở tuổi 24, diễn viên hướng đến vẻ gợi cảm qua loạt đầm hai dây, cúp ngực hay xẻ đùi. Những đôi cao gót dây mảnh đồng màu giúp diễn viên hoàn thiện phong cách.

Cô tạo dáng với đầm ngắn, đính sequin hoặc xếp ly trong những lần múa, ca hát. Hiểu Đồng nói thích gam đỏ vì tôn da, dễ phối phụ kiện.

Quan Hiểu Đồng biểu diễn 'Havana'
 
 

Quan Hiểu Đồng biểu diễn vũ điệu Latin trên nền nhạc Havana.

Hiểu Đồng phối đồ đa phong cách với sắc đỏ trong các chương trình ca nhạc, show thực tế. Cô cao 1,73 cm, nặng chưa đến 50 kg.

Diễn viên phối đồ với áo khoác dáng dài của Chicco Mao (trái) và Max Mara (phải). Cô còn hàng chục mẫu trench coat màu sắc tương tự.

Tại sự kiện Macau International Movie Festival lần thứ 11, cô chọn thiết kế lệch vai dài quét đất của nhà mốt Monsoori, kết hợp mốt sandals dây mảnh của Rene Caocilla.

Người đẹp tạo dáng với đầm Moschino, phối giày mũi nhọn. Trên Weibo, fan khen cô năng động, cá tính và vóc dáng thanh mảnh.

Cô phối mốt cao gót tua rua với đầm xẻ ngực ngắn của hãng Versace. Năm 2018, tờ Sohu tổng hợp ý kiến từ các nhà báo, chuyên gia lĩnh vực phim ảnh cùng khán giả chọn ra các gương mặt trẻ (sinh sau 1995) nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Quan Hiểu Đồng đứng đầu danh sách tiểu hoa đán có sức ảnh hưởng và tiềm năng phát triển.

Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997, đóng phim từ năm bốn tuổi, sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ - trên 100 tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Cô ghi dấu qua Nhất chi mai, Tái sinh duyên, Công chúa Đại Lý, Vô cực, Họa bì 2, Phượng tù hoàng, Cú đấm ngọt ngào... Sao Hoa ngữ đang hẹn hò ca sĩ, diễn viên Lộc Hàm (Luhan).

Quan Hiểu Đồng trong phim
 
 

Hiểu Đồng trong phim Ta chính là cô nương như thế, phát sóng đầu năm nay. Video: Tencent.

Thiên Lam (video, ảnh: Sina, Weibo Quan Hiểu Đồng)