
Kể từ khi C. Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, Rooney đã trở thành cây săn bàn, nguồn cảm hứng và linh hồn của MU. Bảng thống kê phong độ của gã Sherk dưới đây chỉ rõ điều đó:
Thống kê phong độ của Rooney trong màu áo MU tại Premier League
Mùa giải |
Trận thi đấu |
Bàn thắng |
Kiến tạo |
Điểm |
2012-2013 |
27 |
12 |
10 |
7.25 |
2011-2012 |
34 |
27 |
4 |
7.8 |
2010-2011 |
28 |
11 |
11 |
7.34 |
2009-2010 |
32 |
26 |
3 |
7.66 |
Ba mùa giải trước, Rooney đá tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2, anh ghi tổng cộng 64 bàn thắng, kiến tạo 28 bàn, đóng góp (ghi bàn và kiến tạo) vào 40% tổng số bàn thắng của M.U ở giải Ngoại hạng. Mùa giải năm nay, HLV Ferguson đổi sơ đồ chiến thuật sang 4-5-1, Rooney được kéo xuống đá hộ công, hỗ trợ cho Van Persie. Đây là một vai trò rất quan trọng. Đá ở vị trí này, cầu thủ phải liên kết được với tuyến tiền vệ, nhận bóng từ bên dưới và tiếp tục phân phối bóng ra hai biên hoặc chuyền lên cho tiền đạo. Trận đấu với Arsenal ở vòng 35 cho thấy vai trò của Rooney trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex là quan trọng như thế nào.
![4-png_1368091631[1496082585].png](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/05/09/4-png-1368091631-1368092406.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Z-yr-tpWO0M-CLtYW4cf-A)
Hiệp 1, MU gặp nhiều khó khăn khi Rooney đá ngang hàng với Van Persie. Hàng tiền đạo và tiền vệ của M.U bị chia cắt bởi Arteta, Ramsey, Rosicky. Khi có bóng, Carrick và P. Jones thường chuyền sang 2 cánh, hoặc chuyền dài lên cho hàng công. Lối chơi này nhanh chóng bị Arsenal bẽ gãy. Sang hiệp 2, Sir Alex kéo Rooney xuống đá tiền vệ công. Bộ ba tiền vệ của MU đã tìm thấy nhau nhiều hơn. Số 10 đóng vai trò dẫn dắt lối chơi, điều tiết trận đấu, bóng thường xuyên được đưa qua chân của Rooney để triển khai thế trận.
![3-png_1368091648[1496082585].png](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/05/09/3-png-1368091648-1368092408.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qGCX_c2xPgyFJIFSc2LtuA)
Về lý thuyết, Kagawa và Cleverley có thể thay thế Rooney trong sơ đồ 4-5-1. Kagawa được đưa về sân Old Trafford là để đá ở vị trí này, nhưng những gì mà anh thể hiện ở mùa giải qua không cho thấy hiệu quả, đặc biệt là trước những đội bóng mạnh. Cleverley là một tài năng trẻ, nhưng chấn thương từ mùa giải trước đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ. Mùa giải này Rooney tổng cộng thi đấu ở 7 vị trí khác nhau: tiền đạo (2 trận), tiền đạo trái (1 trận), tiền đạo phải (1 trận), tiền vệ công (17 trận), tiền vệ phòng ngự (2 trận), tiền vệ trái (1 trận), tiền vệ phải (3 trận). Vị trí nào anh cũng lên công về thủ, thi đấu máu lửa. Nếu mất Rooney, có đốt đuốc tìm khắp châu Âu, MU cũng không thể tìm được một người thay thế xứng đáng. Đừng quên, kể từ khi bán đi CR7, MU đã không còn là chính mình.
Hữu Nhơn