Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 17/4/2023, 00:25 (GMT+7)

Quán cơm và CLB nhạc jazz nơi Ngoại trưởng Mỹ ghé thăm

Hà NộiQuán Cơm tay cầm và CLB jazz Bình Minh, nơi Ngoại trưởng Mỹ ghé thăm, đều nằm trên phố Tràng Tiền, cách nhau vài chục mét.

Tối 15/4, nhân chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thưởng thức ẩm thực và âm nhạc tại hai địa chỉ trên phố Tràng Tiền, trung tâm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Quán Cơm Tay cầm trong ngõ Tràng Tiền là nơi Ngoại trưởng Mỹ dùng bữa tối. Chủ quán Nguyễn Ngọc Huy chụp ảnh lưu niệm cùng Ngoại trưởng. Ông Huy cho biết khoảng 5 ngày trước khi Ngoại trưởng ghé thăm, phái đoàn Mỹ đã đến quán để làm việc và đặt lịch. Ảnh: Nguyễn Ngọc Huy

Món ăn mà Ngoại trưởng Blinken thưởng thức gồm chả giò (nem rán), cơm niêu tôm rang thịt ba chỉ, uống kèm bia. Theo thực đơn của quán, món cơm niêu có giá 85.000 đồng một suất. Ảnh: Tripadvisor

"Bạn không thể thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn. Ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và chúng tôi đã thấy sự ảnh hưởng trên khắp Mỹ", ông Blinken viết trên Twitter. Ông thậm chí còn viết bằng tiếng Việt "Quá ngon" để miêu tả về bữa ăn. Ảnh: Twitter/Secretary Antony Blinken

Đây là quán bình dân, với các món từ 50.000 đồng. Một số món ăn khác gồm có gà xối mỡ, cơm gà curry, cơm gà hấp với giá 85.000 - 95.000 đồng cùng các món phụ và lẩu. Trên Tripadvisor, quán nhận được hơn 2.000 đánh giá, với 4,5/5 sao.

"Nằm gần Nhà hát lớn, tại một con đường hẹp, nhà hàng là điểm đến cho những du khách muốn thử món ăn địa phương", Sofia, du khách đến từ Bulgaria để lại bình luận. Trên một số ứng dụng khác, quán nhận được 7/10 điểm về giá cả và chất lượng đồ ăn. Ảnh: Tripadvisor

Cách quán ăn không xa, cũng trên phố Tràng Tiền là câu lạc bộ jazz Bình Minh, nơi Ngoại trưởng ghé thăm trước khi đến quán cơm. Ảnh: Ngọc Thành

Trước đó hai tuần, đại diện Đại sứ Quán Mỹ đến đây để khảo sát hai lần. Ban đầu, nghệ sĩ Quyền Văn Minh, chủ câu lạc bộ, định sắp xếp bàn ghế theo hình vòng cung, tạo cảm giác trang trọng. Tuy nhiên, phía Mỹ yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, hoạt động như ngày thường, tạo cảm giác gần gũi. Ảnh: Ngọc Thành

Câu lạc bộ nhạc jazz được thành lập năm 1994, là địa chỉ yêu thích của nhiều người hâm mộ trong, ngoài nước.

Câu lạc bộ mở cửa từ 8h30. Thức ăn và đồ uống được phục vụ cả ngày. Nhạc jazz sống bắt đầu chơi từ 21h. Khách có thể lựa chọn chỗ ngồi trong nhà hoặc ngoài sân vườn. Vào cửa miễn phí, chỉ mất phí gọi món. Khi nào quán có sự kiện sẽ bán vé. Ảnh: Tripadvisor

Anh Minh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net