Chủ tịch UCI Pat McQuaid.
Một phóng viên người Ireland đã khởi kiện lãnh đạo của Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) Pat McQuaid, Hein Verbruggen và buộc tội họ đã che giấu Lance Armstrong trong thời gian tay đua người Mỹ giành 7 chức vô địch Tour de France.
Paul Kimmage chẳng xa lạ gì với Tour de France bởi trước khi trở thành phóng viên, anh từng là một cua rơ và là người tham gia chiến dịch chống doping. Theo luật sư của Kimmage, ông Cedric Aguet cho biết, hồ sơ 28 trang đã được họ trình lên công tố viên ở Vevey, gần trụ sở của UCI tại Thụy Sĩ. Ông Aguet cũng nói thêm, các công tố viên Thụy Sĩ sẽ quyết định có nên mở cuộc điều tra hay không trong 2 tuần tới.
''Đây là một sự gian lận,'' Aguet tiết lộ. 'Nếu một hoặc hai người thừa nhận đã bao che cho Lance Armstrong, họ sẽ phải ngồi tù vài năm. Mức án cao nhất là 5 năm.''
Sau cáo buộc từ Uỷ ban chống doping của Mỹ (USADA), UCI đã có hành động nhằm xoa dịu công luận bằng cách tước bỏ 7 chức vô địch Tour de France của Armstrong và cấm anh thi đấu suốt đời. Tuy vậy, trong báo cáo của USADA, các nhân chứng cho biết Armstrong có nói rằng, UCE đã giúp anh che giấu những mẫu thử có dương tính hoặc trong diện nghi ngờ tại Tour de France năm 1999 và Tour of Switzerland 2001. McQuaid, chủ tịch của UCI, và Verbruggen, người tiền nhiệm của ông, đã phủ nhận những cáo buộc trên.
Về phía Kimmage, anh cho rằng UCI và lãnh đạo của họ đã giúp Armstrong nhận được một số tiền từ Tour de France và đổi lại, UCI cũng có một phần thông qua các thỏa thuận giúp đỡ từ tổ chức từ thiện của cua rơ người Mỹ. Vì thế mà Armstrong phải nộp lại 4 triệu USD tiền thưởng từ 1999-2005.
Anh Hào