Quan chức họ Zhu là cán bộ cấp trung ở phòng quản lý đô thị thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Tài khoản Douyin của ông đã quảng cáo 7 loại rượu và Zhu cũng đến thăm một nhà máy rượu ở tỉnh An Huy để giới thiệu sản phẩm cho 43.000 người theo dõi.
Luật Trung Quốc cấm công chức tham gia hoạt động kinh doanh tư nhân và các quan chức phụ trách kỷ luật đã làm việc với Zhu. Zhu hôm 25/10 livestream thừa nhận đã gặp các quan chức kỷ luật.
Zhu, một quan chức ở tỉnh Giang Tô đang bị điều tra vì livestream bán rượu. Ảnh: Paper.cn.
"Tôi đã vi phạm nguyên tắc, nhưng không phạm luật", Zhu nói, thêm rằng sẽ về hưu trong hai năm tới.
Zhu nói ông bán rượu vì phải giúp trả khoản nợ khoảng 500.000 NDT (78.300 USD) do đứng ra bảo lãnh khoản vay ngân hàng cho một người bạn. Quan chức này thách thức người tố cáo mình ra đối mặt.
Zhu cũng bị cho là chơi game trực tuyến khi đang làm việc. Tài khoản chơi game của Zhu đã bị đình chỉ vì chửi rủa mọi người khi đang chơi.
"Điều đó cho thấy quan chức này rất lười nhác", một người dùng Weibo bình luận. "Ông ta thật vô trách nhiệm, thậm chí còn không biết mình đã sai", một người khác cho hay.
Tuy nhiên, một số người dùng Internet đứng về phía Zhu. "Ông ấy không bán hàng để kiếm tiền cho mình. Ông ấy chỉ muốn giúp một người bạn", một người viết trên Douyin.
Quan chức Trung Quốc từng sử dụng Douyin để quảng bá sản phẩm, nhưng đó là chiến dịch quảng cáo để giúp đỡ các nhà bán lẻ địa phương, thường là nông dân. Nhiều quan chức cấp huyện năm ngoái sử dụng các ứng dụng phát trực tiếp để quảng bá nông sản, nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp bị đình trệ trong Covid-19. Họ không nhận được thù lao.
Huyền Lê (Theo SCMP)