Số tiền thất thoát từ vụ tuồn vé ra chợ đen lên đến hàng triệu đôla. Theo đại diện cảnh sát Fabio Barucke, người bị tình nghi đang ở tại khách sạn Copacabana Palace, nơi ở của các quan chức FIFA trong thời gian điều hành World Cup tại Brazil. Tuy nhiên, cảnh sát hôm qua xác định được danh tính người này.
Theo ông Barucke, nghi phạm có thể đã móc nối với một thành viên trong Match Hospitality - Cơ quan phụ trách về vé chính thức của FIFA - để đưa vé ra chợ đen. Match Hospitality cũng là nơi phân phối vé của nhiều sự kiện thể thao khác.
![ve-6760-1404497495.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/07/05/ve-6760-1404497495.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2y0OpA7epFHZVl9lf6tBjA)
Một CĐV Argentina tìm mua vé chợ đen tại World Cup 2014. Ảnh: Reuters.
Hôm 2/7, cảnh sát đã bắt giữ 11 người liên quan đến việc buôn bán vé trái phép trong một chiến dịch truy quét bí mật được đặt tên theo cố chủ tịch FIFA Jules Rimet.
“Chúng tôi kêu gọi sự trợ giúp từ FIFA để giúp xác định danh tính nghi phạm - một người nước ngoài đang ngụ tại khách sạn Copacabana Palace”, Barucke phát biểu.
Ban đầu, một người Pháp gốc Algeria có tên Mohamadou Lamine Fofana được xem là kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, sau khi tên này bị bắt, cảnh sát nhận ra rằng vẫn còn một số quan chức FIFA đứng sau Fofana.
“Chúng tôi muốn xác định mắt xích cuối cùng trong đường dây phe vé này. Những kẻ đứng sau Lamine Fofana và giao vé cho hắn”, Barucke nói thêm.
Trước cáo buộc của cảnh sát, Giám đốc marketing, phụ trách các vấn đề về vé của FIFA Thierry Weil lên tiếng: "FIFA sẽ hết sức hỗ trợ cảnh sát điều tra các vấn đề liên quan đến kinh doanh vé xem World Cup 2014 bất hợp pháp. Các chuyên gia FIFA sẽ tiến hành phân tích nguồn gốc và đường đi của các tấm vé đến tay người sử dụng. FIFA cũng xác nhận Mohamadou Lamine Fofana chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào với FIFA".
Theo báo cáo của cảnh sát, mỗi trận đấu tại World Cup 2014 có đến khoảng 1000 vé bị đưa đi kinh doanh bất hợp pháp. Theo nhật báo O'Dia (Brazil), các băng nhóm tội phạm có thể kiếm được đến 95 triệu đô-la sau giải đấu năm nay nhờ phe vé.
Nếu cảnh sát kết tội các quan chức của FIFA, đó có thể sẽ là một hồi chuông báo động về cách vận hành của tổ chức này. FIFA đang ngập trong cáo buộc tham nhũng liên quan đến World Cup 2022 tại Qatar, vụ việc hiện chưa đi đến hồi kết.
Di Khánh