![]() |
|
Các sợi vải tí hon có thể mở ra, khép vào, giúp kiểm soát sự thông gió cho cơ thể. |
Veronika Kapsali - nghiên cứu sinh tiến sĩ của Trường thời trang London - và cộng sự từ Đại học Bath sẽ công bố thiết kế này tại cuộc triển lãm thế giới 2005, diễn ra tại Nhật Bản vào đầu năm tới.
Đặc tính thông minh của loại vải làm mát nằm ở một lớp sợi len mỏng (hoặc một vật liệu có khả năng hấp thụ nước). Nó sẽ dựng đứng lên khi gặp mồ hôi của người mặc, giúp gió đi qua dễ dàng. Khi lớp này khô lại, các sợi len sẽ tự động nằm xẹp xuống trở lại. Một lớp thứ hai bên trong có tác dụng bảo vệ người mặc trong trời mưa.
Quả thông cũng có cấu trúc tương tự. Nó sử dụng hai lớp sợi cứng xếp theo các hướng khác nhau để mở ra và giải phóng hạt khi rơi xuống đất. Quá trình giải phóng hạt bắt đầu khi quả thông thiếu nước, rơi khỏi thân cây.
Công nghệ trên đây chỉ là một trong số những ý tưởng thiết kế dựa vào thiên nhiên mà Trung tâm phỏng sinh học của Đại học Bath đang tiến hành. "Chúng ta đều biết có những ngày thời tiết thay đổi rất nhanh, và thật khó để ăn mặc cho phù hợp với kiểu biến động đó. Thông thường ta sẽ bị quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc phải khoác thêm một áo ngoài và cởi nó ra", Julian Vincent, giáo sư tại trung tâm cho biết. "Loại vải mới sẽ loại bỏ tất cả những bất tiện đó".
Nhóm nghiên cứu hy vọng loại vải này có thể được tung ra thị trường trong một vài năm tới, dùng trong nhiều mục đích khác nhau, từ áo khoác đến mũ.
Mặc dù vậy, sản phẩm mới không hẳn không có những thách thức. Theo nhà nghiên cứu vải thông minh người Australia, tiến sĩ Bill Humphries, rất khó để đánh giá hiệu quả của thiết kế. Để có thể làm cho sợi vải xoè ra, cụp vào, người ta cần nạp cho nó năng lượng, trong khi đó vẫn phải giữ nguyên các đặc tính của vải, như mềm mại.
Thuận An (theo ABConline)
