![]() |
Vi xử lý Snapdragon Qualcomm Adreno 320 S4 Pro. |
Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Jon Peddie Research, Qualcomm là nhà sản xuất chip đồ họa cho thiết bị di động với thị phần lớn nhất thế giới chứ không phải là Intel với sản phẩm GPU cho laptop, máy chơi game cầm tay, smartphone và máy tính bảng.
Có khoảng 900 triệu bộ vi xử lý đồ họa cho các loại thiết bị di động đã được tiêu thụ trong năm 2011. Trong đó, Qualcomm chiếm thị phần cao nhất với 25% thị trường vào năm 2011, theo sau là Intel với thị phần chỉ 19%.
Apple hiện cũng nắm giữ đến 15% thị trường này với sản lượng cao gấp 3 lần so với các hãng chuyên sản xuất chip đồ họa chuyên nghiệp như AMD hay Nvidia.
Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng thị trường vi xử lý đồ họa cho máy tính xách tay, nhà sản xuất Advanced Micro Devices và Nvidia hiện hiện vẫn nắm giữ phần lớn thị trường.
JPR dự đoán sẽ có khoảng 1,3 tỷ GPU được tiêu thụ trong năm nay, gồm cả vi xử lý đồ họa cho máy tính để bàn và TV, trong đó có 1 tỷ là GPU dành cho thiết bị di động.
Lê Anh