Về vấn đề vải thiều ồn ứ, khó tiêu thụ, tôi cho rằng khi nêu quan điểm cao xa nhưng chung chung thì dễ nhưng khi đi vào giải quyết cụ thể vấn đề mới khó.
Quả vải có nhược điểm là khó ai ăn được nhiều trong cùng một lúc mà thời gian thu hoạch một năm chỉ có 2 tuần. Quá nhiều vải cùng thu hoạch một lúc mà không ai ăn nhiều, khiến vải thừa và rớt giá. Chế biến vải đông lạnh hay đóng hộp cũng là giải pháp đã làm nhưng không có lãi, bởi không thể đầu tư cả dây chuyền chỉ để chạy mỗi vài tháng một năm.
Tôi nghĩ giải pháp là trồng ít vải thôi vừa đủ khả năng tiêu thụ. Giải pháp cao hơn là biến đổi gien hoặc can thiệp để vải ra quả quanh năm. Hoặc tạo ra cách bảo quản vải giá rẻ, các hộ dân có thể tự áp dụng. Nhà chức trách sinh ra để giải quyết các vấn đề kiểu thế này: nếu tổ chức làm được thì nhà nước bỏ vốn ra làm, nếu không tự làm được thì tạo cơ chế để tư nhân làm.
Chia sẻ bài viết của bạn về tại đây.
>> Xem thêm: 'Tâm lý sính ngoại của người giàu Việt khiến trái cây ngoại đắt đỏ'