Hơn 10 năm trước, bà Trịnh mổ sỏi niệu quản, sau đó bị hẹp niệu quản, hậu quả là teo thận bên phải. Bác sĩ Trịnh Minh Thanh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết lần này yêu cầu của gia đình bệnh nhân là giữ được quả thận còn lại, đảm bảo an toàn. Điều khó là quả thận này có biến chứng do sỏi gây suy thận, nhiễm trùng, ứ mủ. Ca lấy sỏi cho bà Trịnh sẽ rất nhiều rủi ro, có thể gặp các biến chứng nặng như chảy máu, sốc nhiễm trùng niệu, thậm chí tử vong.
Các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ. Đây là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sỏi được tán vụn hoặc thành các mảnh nhỏ và được hút ra ngoài.
Ngày 23/4, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công. Sau 24 giờ, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, nước tiểu trong, không có dấu hiệu của biến chứng.