Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, cho hay các quả cầu gang bị mất khoảng một năm trở lại đây và ngày càng nhiều hơn, tập trung ở các phố Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Từ Hoa, Quảng An và Quảng Khánh. Kẻ trộm phải sử dụng búa hoặc xà beng để lấy khiến thành và trụ gắn quả cầu bị nứt vỡ.

Đoạn lan can bị lấy mất quả cầu trên phố Nhật Chiêu. Ảnh: Việt An
Theo ông Khuyến, hiện việc quản lý Hồ Tây vẫn chưa giao cho quận, song với trách nhiệm chính quyền quận đang cho rà soát và lên phương án thay thế.
Về việc truy tìm kẻ trộm, lãnh đạo quận cho rằng khó, bắt được cũng không thể xử lý hình sự do giá trị quả cầu gang không lớn. Đội bảo vệ Hồ Tây hiện không có, nên lan can thuộc phường nào thì phường đó quản lý.
Quả cầu gang được gắn trên lan can có mẫu hoa sen và biểu tượng Khuê Văn Các ở Hồ Tây. Được lắp đặt từ lâu, những lan can này vẫn chắc chắn. Quận Tây Hồ đang cho sơn mới, gắn lại quả cầu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đoạn lan can còn nguyên vẹn quả cầu trên phố Vệ Hồ. Ảnh: Việt An
Hồ Tây rộng hơn 500 ha, chu vi khoảng 15 km, xung quanh lắp lan can bảo vệ. Đây được xem là "lá phổi" của Thủ đô; đường, vỉa hè quanh hồ trở thành tuyến chạy bộ, tập thể dục ưa thích của hàng nghìn người dân mỗi ngày.
Việt An