Quà biếu là "văn hóa" hay "hối lộ"
Hay một dạng kiến giải phổ biến khác, là “quà cáp là để cảm ơn”, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế - một cách nói xóa tan màu sắc vụ lợi của những món quà.
Nhưng trên thực tế, không nhiều người nghĩ như vậy.
Dưới sự hỗ trợ của VnExpress, Ngân hàng thế giới đã thực hiện một cuộc khảo sát 2.647 công dân, lãnh đạo doanh nghiệp và các cán bộ tại Việt Nam để tìm câu trả lời cho cái gọi là “văn hóa quà biếu”.
Kết quả khảo sát chỉ ra rằng phần lớn các bên đều ngầm hiểu với nhau rằng quà biếu thực chất là một hình thức hối lộ.
![]() |
Nguồn: World Bank 2016 |
Chỉ có 16% cán bộ nhà nước cho rằng quà biếu là một dạng văn hóa. Tỷ lệ này ở người dân và doanh nghiệp là 12%.
Trong khi đó, có tới 65% người dân và doanh nghiệp khẳng định rằng nhận hoặc đưa quà cho cán bộ chủ yếu là hành vi hối lộ. Ngay cả ở phía các cán bộ được hỏi, cũng có 56% thừa nhận điều này.
Tức là nếu có ai đó sợ rằng họ phải đưa/nhận quà vì đó là “văn hóa” phổ biến và ai cũng như vậy thì họ đang hoàn toàn sai lầm. Ngay cả phía thường nhận quà, là các công chức, đa số cũng không thừa nhận sự “trong sáng” của các món quà.
Bạn đã bao giờ khó xử khi nhận quà và bạn nghĩ gì?