Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Mã CK: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính với khoản lỗ sau thuế doanh nghiệp đạt 2.228 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đơn vị này đến ngày 31/12/2013 lên hơn 3.000 tỷ đồng. So với trước kiểm toán, lỗ sau thuế của PVX giảm hơn 400 tỷ đồng.
Tổng doanh thu đã soát xét năm qua của PVX đạt 4.962 tỷ đồng, hơn 80% số này do hoạt động xây lắp mang lại. Ngoài ra, công ty cũng thu hơn 73 tỷ đồng từ hoạt động tài chính như lãi chênh lệch tiền gửi, ký quỹ ngân hàng, cổ tức... Các loại chi phí cơ bản như quản lý doanh nghiệp (1.248 tỷ đồng), lãi vay (454 tỷ đồng) hay bán hàng (16,8 tỷ đồng) duy trì mức cao là những nguyên nhân khiến PVX tiếp tục gánh lỗ.
Cuối năm 2013, dư nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này tại 12 ngân hàng và tổ chức tín dụng đạt 2.138 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) với 1.063 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày 31/12/2013, PVX cũng còn các khoản vay quá hạn tại một số nhà băng, tổ chức tín dụng trị giá 1.473 tỷ đồng.
Mới đây, công ty cũng vừa ra nghị quyết thoái vốn tại 13 công ty, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc họ nhà dầu khí đang niêm yết tại hai sàn chứng khoán. Trước đó, PVX cũng công bố số liệu mới về kết quả kinh doanh năm 2011 và chuyển từ lỗ hơn 19 tỷ đồng sang lãi gần 600 triệu đồng. Lý do được đơn vị này giải thích là “phát hiện ra một sự nhầm lẫn/sai sót về mặt kỹ thuật hợp nhất trên báo cáo tài chính”. Kết quả trên đã giúp cổ phiếu công ty thoát nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc do lỗ liên tiếp 3 năm.
Tường Vi