Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (Mã CK: PVX) đã lỗ liên tiếp trong hai năm, khiến mức lỗ lũy kế tại 31/12/2013 lên hơn 3.000 tỷ đồng.
Lãnh đạo PVX cho hay, kinh tế khó khăn đã gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là một số dự án đang thi công hoặc đấu thầu bị giãn tiến độ, khiến sản lượng và doanh thu thấp trong khi vẫn phải trả chi phí nhân công, khấu hao, chi phí quản lý doanh nghiệp và lãi vay ngân hàng. Ngoài ra, một số đơn vị thành viên của PVX kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, dẫn đến kết quả hoạt động không đạt kế hoạch đề ra.
Tính tại 31/12/2013, công ty còn nợ ngân hàng gần 3.500 tỷ đồng, giảm gần 660 tỷ đồng so với đầu năm. Theo PVX, dù nỗ lực song do các đơn vị thành viên gặp khó khăn nên khả năng thu hồi công nợ và thanh toán các khoản bảo lãnh vay vốn cho ngân hàng bị ảnh hưởng, khiến việc thu hồi vốn chưa triệt để.
"Hiện tại nhiều khoản công nợ lớn chưa thu hồi được và do đó công ty phải tiếp tục trích lập dự phòng", văn bản của đơn vị này bày tỏ.
Nhằm khắc phục tình trạng nợ cao, lỗ nhiều, PVX đặt mục tiêu thời gian tới phải tiếp tục tái cấu trúc, tập trung vào thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Quảng Trạch 1, nhiệt điện Long Phú… và tiến hành thoái toàn bộ vốn tại các đơn vị thành viên không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính.
Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty biết sẽ tiếp tục đối chiếu thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch chi tiết việc xử lý nợ cho từng tháng, từng quý, đồng thời làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ, đàm phán giảm lãi suất vay vốn và thu xếp đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Huyền Thư