![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP. |
Cuộc gặp này được tiến hành hai ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates thất bại trong việc thuyết phục Nga thay đổi lập trường cứng rắn của mình về lá chắn tên lửa.
Thủ tướng Merkel không muốn châu Âu bị chia rẽ bởi vấn đề này và cho rằng NATO nên hội ý về lá chắn tên lửa của Mỹ, đồng thời nhắc nhở Cộng hòa Czech và Ba Lan không nên tự ý hành động.
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Putin tại thành phố Wiesbaden, kéo dài trong hai ngày, cũng sẽ tập trung vào tương lai của Kosovo và vấn đề hạt nhân Iran.
Dự kiến, hai nhà lãnh đạo này sẽ làm việc ngay trong bữa tối nay, sau khi tổng thống Nga đặt chân đến Đức.
Ngọc Quỳnh (theo AFP)