So với những giải thưởng tiếng tăm khác như Quả bóng vàng (của France Football), Cầu thủ hay nhất thế giới (FIFA), Cầu thủ hay nhất thế giới (Fifpro), Đội hình tiêu biểu thế giới (L'Équipe) Đội hình tiêu biểu của UEFA là cuộc bầu chọn diễn ra muộn nhất. Nhưng không vì thế mà uy tín của nó bị giảm sút trong mắt giới chuyên môn, bởi ở 6 lần tổ chức trước, không một cầu thủ nào tỏa sáng trong năm lọt khỏi cặp mắt của những người bình chọn. Lần thứ bảy này cũng không là ngoại lệ.
![]() |
HLV và 11 cầu thủ hay nhất năm 2007 trong mắt độc giả UEFA.com. |
Do năm 2007 không có các sự kiện bóng đá lớn như World Cup hay Euro, Champions League trở thành căn cứ xác thực nhất để độc giả UEFA.com đưa ra lựa chọn. Theo đó, Milan, chơi bết bát ở Serie A, vẫn là CLB được đánh giá cao nhất khi có đến 3 cầu thủ được chọn. Đó đều là các trụ cột giúp họ lần thứ 7 vô địch châu lục. Với Nesta, đây là lần thứ tư anh nhận vinh dự này, sau 3 lần trước vào các năm 2002, 2003 và 2004. Seedorf thì trở lại sau lần đầu tiên xuất hiện (2002). Trong khi đó, Kaka tiếp tục khẳng định anh là ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới năm qua khi nhận được số phiếu kỷ lục 220.333 trong tổng số 3,75 triệu phiếu gửi về Ban tổ chức, để lần thứ hai liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu.
Ngoài 3 cầu thủ của Milan, Serie A còn đóng góp thêm một gương mặt nữa là Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển của Inter. Tuy đội nhà không vượt qua vòng 16 đội Champions League mùa trước, nhưng đóng góp to lớn của chân sút 26 tuổi cho các nerazzurri trong hành trình chinh phục scudetto cùng phong độ ấn tượng tại vòng bảng Champions League mùa này vẫn giúp anh có một suất trên hàng công của Đội hình tiêu biểu.
Tương tự, Ngoại hạng Anh cũng đóng góp 4 cái tên. Điều đáng chú ý là nhà vô địch MU chỉ có một đại diện là C. Ronaldo ở vị trí tiền vệ phải, còn Á quân Chelsea lại có đến hai là trung vệ Terry và trung phong Drogba. Gương mặt còn lại là Gerrard, thủ lĩnh tinh thần và lối chơi, đồng thời là đầu tàu đưa Liverpool vào đến trận chung kết Champions League mùa trước. Song, nếu tính cả suất HLV, Premiership mới là giải đấu áp đảo Đội hình tiêu biểu, bởi Ferguson đã vượt qua một loạt ứng viên nặng ký khác như Ancelotti (Milan), Capello (HLV Real vô địch La Liga mùa trước) hay Juande Ramos (HLV giúp Sevilla bảo vệ thành công Cup UEFA), trở thành nhà cầm quân hay nhất năm 2007.
![]() |
![]() |
Việc Buffon phải chơi ở Serie B suốt nửa đầu năm 2007 có thể khiến anh không được tín nhiệm cao bằng đồng nghiệp Casillas (trái). |
Ở vị trí thủ môn, Casillass được chọn nhờ phong độ ổn định và màn trình diễn ấn tượng trong chiến dịch chinh phục chức vô địch La Liga mùa trước. Tuy vậy, đây vẫn là kết quả có phần bất ngờ bởi trước giờ công bố Đội hình tiêu biểu, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Buffon - người vừa nhận giải Thủ môn hay nhất năm 2007 và hay nhất thế kỷ 20 của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) - mới là gương mặt gây ấn tượng nhất trong năm.
Ngoài Casillas, La Liga còn còn 2 đại diện nữa trong Đội hình tiêu biểu năm nay. Đó là Dani Alves - ngôi sao sáng nhất, trụ cột không thể thay thế bên hành lang phải của nhà vô địch Cup UEFA Sevilla, và Eric Abidal, hậu vệ trái số một của Lyon và duy trì phong độ đỉnh cao khi đến với Barca trong mùa hè vừa qua.
Đội hình tiêu biểu năm 2007 (do độc giả UEFA.com bình chọn) |
Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid) Hậu vệ: Daniel Alves (Sevilla), Alessandro Nesta (Milan), John Terry (Chelsea), Eric Abidal (Barca) Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (MU), Steven Gerrard (Liverpool), Kaká (Milan), Clarence Seedorf (Milan) Tiền đạo: Zlatan Ibrahimović (Inter), Didier Drogba (Chelsea) HLV: Alex Ferguson (MU) |
Minh Kha