Sản phẩm dùng hệ điều hành cạnh tranh với Pocket PC 2002. |
Thiết bị cầm tay của các hãng phát triển phần cứng ở Đài Loan và Trung Quốc như Acer, AsusTek, Compal, Eten, HTC và Inventec, sẽ dùng Pocket PC 2002. Trước đó, các đối tác ở Mỹ - Casio, Legend, Toshiba và Cesscomm - cũng đã công bố như vậy. Ngoài ra, Compaq Computer và Hewlett-Packard dự tính sẽ áp dụng phần mềm hỗ trợ tiếng Trung này trên các máy tính cầm tay của họ. Gần đây Compaq, Intel và Microsoft đã ký hợp đồng liên minh chiến lược nhằm thu hút các lập trình viên tại khu vực, tạo nên các ứng dụng Pocket PC.
Pocket PC 2002 được thêm hai tính năng tùy chọn cho việc nhập văn bản. Đó là Block Recognizer và Transcriber. Block Recognizer có thể nhận diện chuỗi ký tự viết liền nét, tương tự Graffiti của Palm. Transcriber, trước chỉ là phần mềm tải thêm, dùng để nhận dạng viết tốc ký, bây giờ sẽ được hoàn thiện hơn.
Tính năng không có trong một số máy Palm là cho phép xem danh bạ liên lạc theo tên công ty hoặc tên người. Các nút lịch hẹn trên màn hình giúp chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng lịch biểu theo ngày sang theo tuần, tháng, năm hoặc theo nội dung. Ngoài ra, hệ điều hành mới này còn rất nhiều tính năng e-mail ấn tượng khác.
Người dùng sẽ rất hoan nghênh những cải tiến như hỗ trợ bảo mật, mạng riêng ảo và Windows Terminal Service Client dùng để truy xuất từ xa đến Windows 2000 server.
Microsoft dự tính sẽ xuất xưởng những thiết bị sử dụng phần mềm Pocket PC 2002 trong 1-2 tháng tới.
Các nhà phân tích cho rằng, với sự ra đời của hệ điều hành mới này, Microsoft sẽ trở thành đối thủ xứng đáng của hệ điều hành Palm (đang thống trị lĩnh vực thiết bị cầm tay).
Theo dự tính của IDG, năm nay có 2,9 triệu máy cầm tay sử dụng bút điện tử được bán trên tại châu Á - Thái Bình Dương, ví dụ như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Sức tiêu thụ trong năm tới sẽ tăng 34%, đạt 4 triệu đơn vị.
Minh Nghĩa (theo PCW, ZDNET)